Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: “ Vai trò của phụ nữ trong ngành công nghiệp sáng tạo rất cần được tôn vinh, coi trọng”

Ngày 22/4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) tổ chức kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.

Sự kiện diễn ra tại BHD Vincom số 2  Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội với sự tham gia của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Ed Neubrronner, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương; bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch BHĐ; ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp Hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam; ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Năm nay, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 với chủ đề “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo”. Chủ đề này đề cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực sáng tạo, đặc biệt là trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại VIệt Nam phát biểu khai mạc
Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại VIệt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, ông đã tham gia sự kiện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới từ 8 năm nay. “Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tất cả những bộ phim các bạn xem, những bài hát các bạn nghe, những chương trình truyền hình, những trò chơi mà các bạn chơi đều không thể thực hiện được nếu không bảo vệ tài sản trí tuệ, không bảo vệ quy trình sáng tạo, đầu tư sáng tạo các bộ phim, bài hát … như vậy. Các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay thể hiện đảm bảo rằng tài sản trí tuệ được bảo vệ. Tôi cũng rất mừng, chủ để của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay là “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - thúc đẩy sử đổi mới và sáng tạo”, một lần nữa đề cao tầm quan quan trọng của sáng tạo và đổi mới, đề cao vai trò quan trọng của những nhà làm phim là nữ, nhà soạn nhạc nữ hay là những nhà thiết kế các trò chơi là nữ, những người đã mang lại niềm vui, để cho phép chúng ta thưởng thức các bộ phim, bài hát … đó. Tất cả chúng ta ở đây đều rất tôn trọng, đề cao vai trò quan trọng của nữ giới của ngành công nghiệp sáng tạo này” – ông Marc Knapper nói.

Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (trái) và ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Việt Nam (phải) chia sẻ những vấn đề liên quan sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bên lề sự kiện
Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (trái) và ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Việt Nam (phải) chia sẻ những vấn đề liên quan sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bên lề sự kiện

Đồng quan điểm với ông Marc Knapper, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vui mừng tham dự sự kiện mà bản thân đã tham gia cống hiến trong suốt thời gian qua. Tôi đã đến với lĩnh vực sở hữu trí tuệ từ năm 2016. Năm 2018, tôi đã cùng với ê kíp của mình sáng tác một ca khúc bằng nhạc ráp nói về bảo vệ sở hữu trí tuệ. Tôi rất thích chủ để Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - thúc đẩy sử đổi mới và sáng tạo”. Tôi cũng vinh dự viết nhiều về phụ nữ trong lĩnh vực sáng tạo. Với góc độ các cơ quan báo chí, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Ed Neubrronner, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì khẳng định: “Tôi đã tham gia chương trình này khá nhiều năm. Hôm nay, chúng ta tôn vinh các nghệ sĩ tại Việt Nam và thế giới, những người đã góp phần tạo dựng xã hội, nơi chúng ta sống qua trí tưởng tượng sự sáng tạo và những nỗ lực của họ. Mặc dù vậy họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau, từ việc khó tiếp cận đến nguồn lực cần thiết để giúp họ phát triển và các điều kiện khác … Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau mang đến cho các nữ nghệ sĩ nhiều cơ hội để phát triển hơn để theo đuổi công việc sáng tác đầy đam mê nhiệt huyết của họ”.

Ông Ed Neubrronner, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương bày tỏ hy vọng các nữ nghệ sĩ sẽ có nhiều cơ hội để theo đuổi công việc sáng tác đầy đam mê nhiệt huyết của mình
Ông Ed Neubrronner, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương bày tỏ hy vọng các nữ nghệ sĩ sẽ có nhiều cơ hội để theo đuổi công việc sáng tác đầy đam mê nhiệt huyết của mình

Chia sẻ bên lề sự kiện, Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá Việt Nam đã có những tiến triển trong việc hoàn thiện quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, ký kết gia nhập các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới lấy ngày 26/4 hằng năm là Ngày Sở hữu trí tuệ nhằm tôn vinh các nhà sáng tạo, các nhà đầu tư sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng đồng thời cùng nhau tiếp tục công cuộc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bản quyền tác giả nói riêng một cách có hiệu quả, tạo nên niềm tin, khích lệ phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa mỗi quốc gia.

Nguyệt Nhi

Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM: Phimmoi.net vi phạm bản quyền ở tầm quốc tế

Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM: Phimmoi.net vi phạm bản quyền ở tầm quốc tế

Phimmoi cung cấp quyền truy cập vào nhiều nội dung vi phạm, cả phim điện ảnh và phim truyền hình, bao gồm nội dung từ các hãng Hollywood.