Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Long An, cùng đại diện các hội viên và doanh nghiệp du lịch hai tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện hai hiệp hội đã trình bày tổng quan tình hình tổ chức, hoạt động trong thời gian qua. Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh hiện có 131 hội viên, với 5 ban chuyên trách: Ban Đối ngoại, Ban Đối nội, Ban Sự kiện - Truyền thông, Ban Chuyên môn và Ban Sản phẩm. Ngoài ra, Hiệp hội còn có Câu lạc bộ Đờn ca tài tử với 16 hội viên. Trong khi đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Long An quy tụ 78 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực: lữ hành, khu điểm, nhà hàng - khách sạn, chủ thể OCOP và các ngành nghề hỗ trợ như truyền thông, thiết kế, công nghệ thông tin, quảng cáo, ngân hàng…
Sau quá trình trao đổi, thảo luận, hai bên đã thống nhất chủ trương hợp nhất thành một tổ chức chung, mang tên Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh (mới), trên cơ sở sáp nhập hai hiệp hội hiện tại. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 46 ủy viên, Ban Thường trực gồm 17 ủy viên, trong đó có 1 Chủ tịch và 12 Phó Chủ tịch. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh tiếp tục được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh (mới).
Hiệp hội Du lịch mới sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm điều phối các hoạt động liên kết, từng bước xây dựng vùng du lịch Tây Ninh - Long An thành điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
![]() |
| Bà Trần Thị Huy Hoàng tin tưởng vào sự đoàn kết của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh (mới). |
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Huy Hoàng nhấn mạnh: Việc xây dựng Đề án hợp nhất cần đảm bảo thống nhất về cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và phù hợp với tôn chỉ của Hiệp hội đó là liên kết, hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn và kinh tế, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền trong thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
Bà cũng đề nghị Hiệp hội sớm xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, dựa trên nghiên cứu kỹ các tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh để có hướng đi phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh mới.
![]() |
| Ông Ngô Trần Ngọc Quốc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. |
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Long An kỳ vọng Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh (mới) sẽ trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch. Đồng thời, Hiệp hội cần phát huy vai trò tập hợp hội viên, đoàn kết nội bộ trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".
![]() |
| Các đại biểu quyết tâm đưa du lịch Tây Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn. |
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đề xuất định hướng phát triển Hiệp hội theo khẩu hiệu hành động “Hợp nhất vững mạnh - Kết nối phồn vinh”. Sự hợp nhất giữa hai hiệp hội địa phương không chỉ góp phần tối ưu hóa nguồn lực, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các tour du lịch liên tỉnh, chuỗi sản phẩm đặc trưng, đa dạng và mang đậm dấu ấn vùng Đông Nam Bộ.






















Thủ tướng yêu cầu tuyên chiến với hàng giả mỗi ngày
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với TP.HCM và hai tỉnh sáp nhập
Sắp xếp trụ sở tại TP.HCM sau sáp nhập: Không để lãng phí tài sản công
Sáp nhập tỉnh, thành người dân và doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về giấy tờ
Thủ tướng Chính phủ giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng chỉ đạo triển khai cơ chế đặc thù, thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia
Cùng chuyên mục
Đón hàng vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ “đổi vai” thành trung tâm sôi động mới của TP.HCM
Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ ‘ĐH Harvard’ của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau
Công bố 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Nền tảng thông tin chính thống của Đảng trên không gian số
Ca khúc đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND nhân kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam
Phát huy vai trò trí thức trong kỷ nguyên chuyển đổi số