![]() |
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: VPQH |
Sáng 12/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Đây là một sự kiện trọng đại, nhưng điểm đáng chú ý là quyền lợi về giấy tờ của người dân và doanh nghiệp được đảm bảo tối đa, không gây xáo trộn trong quá trình chuyển đổi.
Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết mang tính lịch sử này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã khẳng định: người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng các giấy tờ đã được cấp cho đến khi hết thời hạn.
Không xáo trộn cuộc sống, không mất phí đổi giấy tờ
Vấn đề chuyển tiếp, đồng bộ giấy tờ là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân và doanh nghiệp khi có sự thay đổi về địa giới hành chính. Giải đáp thắc mắc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Nghị quyết 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 và Nghị quyết 190 của Quốc hội (ban hành tại kỳ họp bất thường lần thứ 9) đã có quy định rất cụ thể.
"Người dân và doanh nghiệp yên tâm sử dụng các giấy tờ đã cấp cho đến khi hết thời hạn. Nếu có nguyện vọng cấp lại giấy tờ theo địa chỉ mới, các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ hỗ trợ với thủ tục hành chính đơn giản và không thu phí," ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc người dân không cần phải vội vã đi đổi các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh thư, giấy phép kinh doanh... chỉ vì địa chỉ hành chính thay đổi, trừ khi họ có nhu cầu cấp mới.
Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 4 thành phố và 48 tỉnh) để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, với tỷ lệ tán thành lên tới 96,44% (461/465 đại biểu tham gia biểu quyết), thể hiện sự đồng thuận rất cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mô tả đây là "chủ trương rất lớn, sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa lịch sử và chính trị rất thiêng liêng."
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng bày tỏ xúc động trước thời điểm Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết, gọi đây là "một khoảnh khắc lịch sử của kỳ họp". Bà nhấn mạnh rằng Nghị quyết sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.
Hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường giám sát
Để đảm bảo việc triển khai Nghị quyết được đồng bộ và hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết thêm, sáng 16/6, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Các văn bản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi biểu quyết.
Cũng trong ngày 16/6, Chủ tịch Quốc hội sẽ ký 34 nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành, đảm bảo chính quyền cấp xã mới hoạt động đồng bộ trên cả nước từ ngày 1/7/2025.
Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cử các thành viên làm trưởng các đoàn công tác, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tại từng địa phương để giám sát việc thực hiện các nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ phân công các thành viên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sát và quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi ích tốt nhất cho sự phát triển chung của đất nước.
Quốc hội khóa XV chính thức thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025
Ngày 12/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp 23 tỉnh, thành phố thành 12 đơn vị mới, giảm từ 63 xuống 34. Hiệu lực tức thì, các đơn vị mới hoạt động từ 1/7/2025.