Ông Trump hủy lệnh tấn công Iran vào phút chót

Tờ The New York Times tiết lộ Tổng thống Trump phê chuẩn tiến hành tấn công quân sự Iran nhằm trả đũa vụ bắn rơi máy bay Mỹ. May mắn là nhà lãnh đạo Washington rút lại quyết định vào phút chót.

Theo nguồn tin của báo, tàu chiến cùng chiến đấu cơ Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng tấn công đáp trả. Mục tiêu dự kiến bao gồm bệ phóng tên lửa cùng hệ thống radar Iran, thời gian tấn công vào buổi sáng ngày 21.6 (để giảm thiểu nguy cơ sát thương dân thường).

Ông Trump hủy lệnh tấn công Iran vào phút chót

Tuy nhiên Tổng thống Trump đổi ý. Ông đưa ra lời giải thích như sau: “Tôi cho dừng kế hoạch tấn công khi chỉ cách thời điểm thực hiện 10 phút nữa, vì hành động này không tương xứng. Tôi không cần vội vã dù quân đội Mỹ vẫn mạnh nhất thế giới. Trừng phạt sẽ gây thiệt hại lớn hơn”.

Cùng với thông tin từ The New York Times, hãng Reuters còn dẫn hai nguồn tin quan chức Iran cho biết chính quyền Tehran vào lúc nửa đêm 20.6 nhận thông điệp đe dọa Tổng thống Trump (thông qua Oman).

Tuy đe dọa tấn công nhưng Tổng thống Trump nhấn mạnh ông không muốn chiến tranh mà mong đối thoại, theo một trong hai nguồn tin.

“Ông ấy cho Iran thời gian phản hồi. Chúng tôi cho biết quyết định thuộc về lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei”, nguồn tin trên nói thêm.

Nguồn tin còn lại cũng xác nhận sẽ chuyển thông điệp từ Tổng thống Trump đến giáo chủ Khamenei, đồng thời nhờ Oman khuyến cáo Mỹ rằng bất cứ hành động tấn công Iran nào đều phải nhận lấy hậu quả.

Những diễn biến nêu trên làm gia tăng lo ngại nguy cơ nổ ra chiến tranh tại Trung Đông, khiến giá dầu ngày 21.6 tiếp tục tăng.

Giá dầu Brent (chỉ số quốc tế) tăng 1,3% đạt 65,30 USD/ thùng – tính cả tuần chỉ số này tăng đến hơn 5%.

Giá dầu WTI (thị trường Mỹ) tăng 0,7% đạt 57,45 USD/ thùng. Mức tăng cả tuần là 9%.

CẨM BÌNH

theo Một thế giới