Ông Trump muốn thành lập "Đảng Yêu nước"

Việc thảo luận lập đảng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump với một số phụ tá và thân tín bắt đầu vào tuần trước.

Mới đây, Wall Street Journal đã dẫn một nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã nói chuyện với cộng sự về việc thành lập một đảng chính trị mới. Ông Trump muốn gọi đảng mới là "Đảng Yêu nước".

Dù ông Trump có nhiều mâu thuẩn với các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng hòa nhưng các cuộc thăm dò cho thấy ông vẫn đang được ủng hộ mạnh mẽ. Phía Nhà Trắng từ chối bình luận thông tin này. 

Tổng thống Trump 
Tổng thống Trump 

Việc thành lập đảng mới đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và nguồn lực. Ông Trump hiện có nền tảng thu hút lượng lớn người ủng hộ, một số người không tham gia sâu vào chính trường đảng Cộng hòa trước chiến dịch tranh cử 2020 của của ông.

Các đảng thứ ba thường không thu hút đủ ủng hộ để đóng vai trò quan trọng trong bầu cử quốc gia. Nỗ lực thành lập đảng mới có khả năng vấp phải phản đối dữ dội từ quan chức đảng Cộng hòa.

Thanh Mai

Đệ nhất phu nhân Melania Trump gửi thông điệp chia tay trước khi rời Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump gửi thông điệp chia tay trước khi rời Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gửi thông điệp chia tay, hai ngày trước khi bà cùng Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump rời Nhà Trắng.