Cắt giảm nhân sự kỷ lục
Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Vũ Minh Quân kể từ ngày 22/5/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Đáng chú ý, ông Quân chỉ mới nhậm chức vào cuối năm 2025. Trước đó không lâu, vào ngày 8/5, ngân hàng cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động với một Phó Tổng Giám đốc khác là ông Nguyễn Thanh Nhung.
Những thay đổi này nằm trong chuỗi biến động nhân sự cấp cao liên tục từ đầu năm 2026. Tâm điểm của sự chú ý là sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Thụy (cựu Chủ tịch LPBank). Sau một thời gian ngắn giữ chức Tổng Giám đốc, ông Thụy đã được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tại đại hội cổ đông tháng 4/2024. Hiện nay, vai trò Quyền Tổng Giám đốc được giao cho ông Faussier Loic Michel Marc.
![]() |
| Chân dung ông Vũ Minh Quân, người đã gắn bó với Sacombank từ năm 2005 và trải qua nhiều vị trí quản lý trước khi rời ghế Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: STB |
Sức ảnh hưởng từ đội ngũ nhân sự cũ của LPBank tại Sacombank cũng ngày càng rõ nét khi hai cựu lãnh đạo LPBank là ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải cùng được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc vào đầu tháng 5.
Song song với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Sacombank đang thực hiện cuộc cải tổ vận hành mạnh mẽ. Ngân hàng đã tinh gọn bộ máy xuống còn 9 khối nghiệp vụ và chuyển đổi mô hình quản lý theo ngành dọc nhằm giảm chi phí.
Hệ quả của quá trình này là sự sụt giảm nhân sự quy mô lớn. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng số nhân viên toàn ngân hàng đã giảm 2.736 người so với đầu năm, chỉ còn 14.080 người. Riêng tại ngân hàng mẹ, số lao động đã giảm tới 2.570 người chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm.
Lợi nhuận sụt giảm
Trái ngược với kỳ vọng về sự tăng trưởng, báo cáo tài chính quý I/2026 của Sacombank cho thấy nhiều số liệu không mấy khả quan. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2.106 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do ngân hàng phải tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro lên gần 2.024 tỷ đồng, gấp tới 10,4 lần so với cùng kỳ.
Tình hình nợ xấu đang là áp lực lớn khi tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay đã tăng lên mức 6,62%, cao hơn so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng. Tổng nợ xấu tính đến cuối tháng 3/2026 đạt gần 41.500 tỷ đồng, trong đó nợ nghi ngờ tăng mạnh gấp 2,35 lần so với cùng kỳ.
Ngoài ra, quy mô tài sản của Sacombank cũng đang có dấu hiệu thu hẹp khi tổng tài sản giảm 6,3% so với đầu năm, đạt khoảng 859.572 tỷ đồng. Diễn biến này đi ngược lại mục tiêu năm 2026 là đưa tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.
Dù đã thực hiện 26% kế hoạch lợi nhuận năm, nhưng với những biến động dồn dập về nhân sự và áp lực nợ xấu hiện hữu, chặng đường hoàn thành mục tiêu kinh doanh của Sacombank trong các quý còn lại sẽ còn nhiều thử thách.



















Sacombank "thay máu" thượng tầng bằng dàn cựu lãnh đạo LPBank
Sacombank, TPBank và VIB cắt giảm hơn 4.600 nhân sự trong vòng 1,5 năm
Vụ thua kiện phải trả khách gần 47 tỷ đồng, Sacombank sẽ kháng cáo
Lộ diện thành viên mới được HĐQT Sacombank đề cử làm thành viên nhiệm kỳ 2022 - 2026
Sacombank bác bỏ thông tin Chủ tịch Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh
Lãi suất Sacombank tháng 4/2024: Tiếp tục giảm
Cùng chuyên mục
Con trai 14 tuổi của 1 nam MC vừa qua đời sau 5 tháng mắc bệnh hiểm nghèo
Bên trong tiệc sinh nhật riêng tư của Tóc Tiên: Dàn sao quậy tung, thái độ với Trần Ngọc Vàng ra sao?
Bên trong siêu biệt thự 35 triệu euro của Ronaldo
Cô gái bị cuốn tay vào máy ép nước mía, chồng xin dừng nhận hỗ trợ
Bé 7 tuổi phải cắt bỏ lá lách và tuyến tụy sau 1 cú ngã, "thủ phạm" liên quan đến… bình giữ nhiệt
Dịch vụ du lịch lạ chỉ có khi du lịch Trung Quốc: Hơn 1 triệu đồng/1 lần thử, phải đeo gông vào cổ