Tháng 4/2026, Trường Đại học Đại Nam công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Đỗ Mai Hoa (sinh năm 1973) giữ cương vị Trưởng Bộ môn Y học dự phòng, Khoa Y. Đây được xem là bước kiện toàn đội ngũ nhân sự chủ chốt, đồng thời thể hiện định hướng nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa theo chuẩn năng lực thực hành.
![]() |
| Trường Đại học Đại Nam chính thức bổ nhiệm PGS.TS. Đỗ Mai Hoa giữ chức Trưởng Bộ môn Y học dự phòng, Khoa Y. Ảnh: ĐHĐN |
PGS.TS. Đỗ Mai Hoa được đào tạo bài bản trong và ngoài nước: tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học Emory (Hoa Kỳ) và nhận bằng Tiến sĩ từ Đại học Công nghệ Queensland (Úc). Hành trình học thuật này tạo nền tảng vững chắc để bà theo đuổi lĩnh vực y tế công cộng, nơi đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy khoa học, năng lực quản lý và hiểu biết sâu sắc về hệ thống y tế.
Trước khi gia nhập Đại học Đại Nam, bà có hơn 20 năm công tác tại Trường Đại học Y tế công cộng, đảm nhiệm nhiều vai trò trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý đào tạo. Không chỉ dừng lại ở môi trường học thuật, PGS.TS. Đỗ Mai Hoa còn tham gia nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế, trong đó có Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), góp phần triển khai các hoạt động đào tạo và tăng cường năng lực hệ thống y tế tại Việt Nam.
Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của bà là giai đoạn 2018–2025, khi tham gia quản lý cấu phần đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ nội trú trong Dự án IMPACT-MED do USAID tài trợ. Dự án, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Đại học Y Harvard, đã đồng hành cùng 10 trường đại học y dược trong nước triển khai mô hình đào tạo dựa trên năng lực (CBME). Đây là xu hướng đào tạo hiện đại, đặt trọng tâm vào năng lực thực hành và khả năng đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp thực tế của bác sĩ.
Theo đánh giá của Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh, Trưởng khoa Y, Trường Đại học Đại Nam, việc PGS.TS. Đỗ Mai Hoa gia nhập đội ngũ giảng viên mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phát triển hiện nay của Khoa. “Kinh nghiệm đào tạo và hợp tác quốc tế của cô sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời mở rộng các hoạt động học thuật và nghiên cứu, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của Khoa Y”, ông nhận định.
![]() |
| PGS.TS. Đỗ Mai Hoa. Ảnh: ĐHĐN |
Ở góc độ cá nhân, PGS.TS. Đỗ Mai Hoa cho biết sẽ tập trung cùng tập thể Khoa Y xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo theo định hướng CBME, coi đây là nền tảng để nâng cao năng lực toàn diện cho sinh viên y khoa. Bà cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của y học dự phòng và y tế công cộng trong đào tạo bác sĩ.
“Trong bối cảnh hiện nay, người thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn lâm sàng mà còn cần có tư duy dự phòng, hiểu rõ đặc điểm cộng đồng và chủ động tham gia vào các hoạt động nâng cao sức khỏe cho người dân”, bà chia sẻ.
Thực tế cho thấy, những thách thức về dịch bệnh, già hóa dân số hay các vấn đề sức khỏe cộng đồng đang đặt ra yêu cầu mới đối với đào tạo y khoa. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải hình thành năng lực thích ứng, tư duy hệ thống và khả năng làm việc trong môi trường liên ngành cho người học.
Sự hiện diện của PGS.TS. Đỗ Mai Hoa vì thế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trong cách tiếp cận đào tạo tại Khoa Y, Trường Đại học Đại Nam. Từ việc thiết kế chương trình học, phương pháp giảng dạy đến đánh giá năng lực sinh viên, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực thực hành vững vàng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của xã hội.
Ở tầm rộng hơn, bước đi này cũng phản ánh nỗ lực của nhà trường trong việc hội nhập với xu hướng đào tạo y khoa quốc tế, từng bước xây dựng môi trường học thuật hiện đại, thực chất. Việc thu hút những chuyên gia có kinh nghiệm như PGS.TS. Đỗ Mai Hoa không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo nền tảng để phát triển các hoạt động nghiên cứu, hợp tác trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh ngành y đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, những thay đổi từ bên trong các cơ sở đào tạo bắt đầu từ con người và chương trình được xem là chìa khóa để tạo ra thế hệ nhân lực y tế vừa giỏi chuyên môn, vừa có trách nhiệm xã hội. Và sự gia nhập của PGS.TS. Đỗ Mai Hoa là một trong những mắt xích đáng chú ý trong tiến trình đó tại Đại học Đại Nam.
















PGS.TS Ngô Thị Huyền: Lan tỏa tri thức số bằng trách nhiệm của một nữ trí thức trẻ
Áp lực kép của nữ trí thức: Khi gia đình và học thuật giao thoa
Khóa tập huấn Trainer of Trainers lan tỏa tinh thần Khởi nghiệp Đổi mới- Sáng tạo, thu hút đông nữ trí thức.
Sắp diễn ra chương trình tôn vinh nữ trí thức Việt Nam quy mô toàn quốc
Cùng chuyên mục
Nhà báo Sơn Nhung: “Hiểu chính mình sớm là cách chuẩn bị một nền tảng tinh thần tích cực cho cuộc sống”
Áp lực công việc đang âm thầm 'bào mòn' khớp thái dương hàm như thế nào?
Nữ sinh Hà Nội nhận thư trúng tuyển từ 3 đại học danh tiếng nhất Trung Quốc
Trải nghiệm chế tác ví da handmade theo chuẩn thủ công quốc tế
Nữ sinh quê miền Trung nổi bật với thành tích học tập và nghiên cứu khoa học ngành Luật
Bác sĩ, doanh nhân Annie Nguyễn và hành trình xây dựng bệnh viện thẩm mỹ bằng tri thức và sự tử tế