Phạt 1.220 nhà thuốc vì tăng giá khẩu trang y tế

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), hiện tượng thiếu hàng, tăng giá bán mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn,... xảy ra tại nhiều địa phương.

Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.136 vụ vi phạm về giá tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, nhà thuốc trên toàn quốc, thu giữ gần 313.750 khẩu trang các loại. Tính chung bốn ngày qua, đã có 1.221 vụ vi phạm về giá bán khẩu trang của các nhà thuốc bị xử lý, tạm giữ gần 318.620 chiếc khẩu trang.

Phạt 1.220 nhà thuốc vì tăng giá khẩu trang y tế

Hiện đã không còn tình trạng xếp hàng hoặc người dân đổ dồn đi mua khẩu trang như cách đây ba ngày. Nhiều nhà thuốc, cửa hàng vật tư y tế báo hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít, mỗi khách hàng chỉ được mua 1-2 hộp. 

Giá khẩu trang y tế đã giảm từ 100.000 đồng xuống 70.000 đồng/ hộp 50 chiếc, nhưng vẫn cao hơn giá thông thường 35.000 đồng/ hộp. Các nhà thuốc lý giải nguyên nhân tăng giá do "nhu cầu tăng đột ngột, không trữ hàng, giá đầu vào tăng nên phải bán giá cao". 

Các cơ sở sản xuất đã bắt đầu cung ứng trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng cung sẽ nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân trên cả nước.

KIM THOA

Nữ nhân viên khách sạn ở Nha Trang là bệnh nhân thứ 6 nhiễm virus corona

Nữ nhân viên khách sạn ở Nha Trang là bệnh nhân thứ 6 nhiễm virus corona

Nữ lễ tân khách sạn từng tiếp xúc với hai bệnh nhân nhiễm bệnh cũng đã có kết quả dương tính với virus corona.