Phát hiện 3 ô tô chở 20 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trong lúc đang tuần tra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng CSGT chặn 3 xe ô tô chở 20 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Liên quan đến việc 20 người quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam , ngày 26/10, theo nguồn tin trên báo Dân Trí, Trung tá Nguyễn Trường Sơn - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT - Bộ Công an) thông tin về vụ việc này.

Theo đó, khoảng 1h sáng 26/10, sau khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp của Công an tỉnh Lạng Sơn, đội đã chủ động lên phương án, tiến hành dừng xe kiểm tra tại trạm thu phí hướng Hà Nội. Những người này được vận chuyển trên 3 xe ô tô. 

Hiện, Đội 2 đang lập biên bản vụ việc và đưa 20 người trên và 3 lái xe về Công an tỉnh lạng Sơn để bàn giao.

Ba xe ô tô chở 20 người nhập cảnh trái phép bị CSGT chặn dừng trên cao tốc. Ảnh: Dân Trí 
Ba xe ô tô chở 20 người nhập cảnh trái phép bị CSGT chặn dừng trên cao tốc. Ảnh: Dân Trí 

Trước đó, thông tin từ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), trong các ngày 16 - 17/8, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 15 đối tượng có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm thuê cho các công ty có chủ là người Trung Quốc tại TP. Hà Nội, Quảng Nam và một số tỉnh phía Nam. Trong số các đối tượng trên có 13 đối tượng quê ở tỉnh Phúc Kiến, 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tương tự, ngày 23/7, theo nguồn tin trên báo CAND, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhóm gồm 3 người đàn ông Trung Quốc, 3 phụ nữ Việt Nam đi ôtô từ Tây Ninh đến Bạc Liêu. Qua làm việc, 3 người này khai nhận cùng ngụ tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai rồi di chuyển đến các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh và Bạc Liêu tham quan, du lịch… 

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương