Một người đàn ông 53 tuổi, họ Mộc (Hà Bắc, Trung Quốc) thường xuyên cảm thấy khó chịu ở cổ họng từ khoảng nửa năm trước nhưng không chịu đi khám. Thật không ngờ, đến lúc phát hiện khối u ác tính đã “chiếm giữ” thực quản, được chẩn đoán ung thư thực quản cuối giai đoạn 3.
![]() |
| Người đàn ông phát hiện khối u thực quản ác tính sau nửa năm phớt lờ khó chịu trong cổ họng (Ảnh BN cung cấp) |
Theo lời ông Mộc, lúc đầu ông chỉ có cảm giác hơi ngứa ngáy ở bên trong cổ họng. Sau đó chuyển dần thành giống như có dị vật mỗi lần ăn uống mặc dù tự soi đèn thì không thấy gì. Cuối cùng, triệu chứng khó nuốt rõ rệt làm ông ăn uống khó khăn, ngay cả uống nước lọc cũng khó chịu mới chịu đi khám. Ông Mộc chỉ nghĩ rằng mình bị đau họng, viêm amidan hoặc bệnh vặt gì đó. Khi nhìn thấy kết quả chẩn đoán ung thư thực quản, ông bàng hoàng tới mức chân đứng không vững.
Bác sĩ điều trị cho biết, nguyên nhân gây bệnh ở ông Mộc là do hút thuốc và uống bia rượu đã nhiều năm. Về phần ông Mộc, ông cho biết mình hối hận vì lối sống không lành mạnh một thì hối hận đến mười vì đã phớt lờ dấu hiệu bệnh tật suốt nửa năm. Ông cũng hy vọng chia sẻ câu chuyện của bản thân để cảnh tỉnh những người khác, không xem nhẹ những bất thường dù nhỏ và nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ cảnh báo mức độ nguy hiểm của triệu chứng khó nuốt
Bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa Zhang Jing (Trung Quốc) cho biết, khó nuốt là một trong những triệu chứng đặc hiệu của ung thư thực quản. “Ung thư thực quản gây khó nuốt chủ yếu do sự phát triển của khối u làm thu hẹp lòng thực quản, khiến thức ăn khó đi qua. Khi khối u phát triển, nó có thể chặn đường đi của thức ăn, đặc biệt là thức ăn đặc, làm người bệnh cảm thấy nghẹn và khó nuốt.
Vào giai đoạn muộn, ngay cả thức ăn lỏng cũng có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển qua thực quản. Sự thu hẹp này là do khối u xâm lấn vào các mô xung quanh và làm giảm khả năng co bóp của thực quản, gây khó khăn trong quá trình tiêu hóa” - ông giải thích.
Bên cạnh khó nuốt, ung thư thực quản còn có các triệu chứng khác như:
- Khó chịu, cảm giác vướng như có dị vật trong cổ họng.
- Ợ nóng, trào ngược thức ăn.
- Khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói bất thường.
- Ho kéo dài.
- Nôn mửa bất thường, có thể nôn ra máu.
- Sụt cân không rõ nguyên nhân.
- Đau ngực, có thể lan ra sau lưng.
![]() |
| Cảm giác khó nuốt, có dị vật trong cổ họng dai dẳng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm (Ảnh minh họa) |
Bác sĩ Zhang cũng nhắc nhở thêm rằng, ngoài ung thư thực quản thì khó nuốt cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh tật khác thuộc thực quản hoặc các cơ quan khác. Ví dụ như viêm thực quản, trào ngược dạ dày thực quản, co thắt tâm vị, ung thư vòm họng hoặc ung thư thanh quản… Một số ít trường hợp còn có thể là do suy giáp, dấu hiệu đột quỵ. Tốt nhất là nên đi thăm khám càng sớm càng tốt khi gặp phải nó, nhất là nếu khó nuốt kéo dài hoặc đi kèm các triệu chứng toàn thân khác.
Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor





















Nữ diễn viên nổi tiếng mắc ung thư thực quản, ân hận vì 3 thói quen ăn uống bừa bãi nhưng nhiều người yêu thích
Người đàn ông 59 tuổi mắc ung thư thực quản, thạch cũng nuốt nổi, bác sĩ chỉ ra 3 thói xấu là "bẫy tử thần"
5 loại đồ uống làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, dạ dày
Cô gái 20 tuổi mắc ung thư dạ dày, bác sĩ trách uống nước lọc kiểu này thì còn độc hơn "thuốc độc"
5 hành vi ai cũng tưởng nghỉ ngơi nhưng thực chất đang “hút cạn” năng lượng, gọi mời bệnh tật
Từ 3.318 ca tử vong do ung thư, các bác sĩ tìm ra 3 kiểu người dễ nằm trong tầm ngắm
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ