Ngày 20/6, công ty khí đốt Calidda của Peru thông báo về việc phát hiện một xác ướp cổ trong quá trình lắp đặt đường ống tại quận Puente Piedra, phía Bắc Lima. Đây là phát hiện khảo cổ học mới nhất ngay giữa lòng thủ đô, tiếp tục làm sáng tỏ quá khứ giàu di sản của quốc gia Nam Mỹ này.
![]() |
| Hài cốt được tìm thấy trong tư thế ngồi với tay và chân co lại, được bọc trong lớp vải liệm cùng những quả bầu khô |
Theo ông Jesus Bahamonde, điều phối viên khoa học của Calidda, nhóm công nhân phát hiện phần thân cây huarango ở độ sâu 0,5m. Đây là loài cây bản địa thường được người xưa sử dụng để đánh dấu mộ phần. Đào sâu hơn tới 1,2m, các nhà khảo cổ phát hiện xác ướp của một bé trai trong độ tuổi từ 10 đến 15.
Hài cốt được tìm thấy trong tư thế ngồi với tay và chân co lại, được bọc trong lớp vải liệm cùng những quả bầu khô, một hình thức mai táng đặc trưng của người Chancay. Cạnh xác ướp còn có nhiều đồ gốm như đĩa, bình, vò được trang trí bằng các họa tiết hình học và hình ảnh ngư dân.
Các nhà nghiên cứu ước tính xác ướp có niên đại từ năm 1000 đến 1200 thuộc nền văn hóa Chancay, một nền văn minh từng phát triển mạnh ở khu vực ven biển miền Trung Peru trong thế kỷ 11 đến 15, trước khi người Inca thống trị khu vực.
Theo quy định tại Peru, mọi hoạt động đào bới của các công ty hạ tầng phải có sự phối hợp với giới khảo cổ học để bảo vệ các di chỉ và di sản văn hóa. Kể từ năm 2004 đến nay, Calidda đã ghi nhận hơn 2.200 phát hiện khảo cổ học trong quá trình thi công.
Thủ đô Lima hiện sở hữu hơn 500 di tích khảo cổ, trong đó có hàng chục “huaca”, tên gọi dành cho nghĩa trang cổ trong ngôn ngữ Quechua của người bản địa. Việc phát hiện xác ướp lần này không chỉ là bằng chứng sống động về chiều sâu lịch sử của Peru mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản giữa lòng đô thị hiện đại.

















Phát hiện tàn tích thành phố cổ Maya gần 3.000 năm tuổi tại Guatemala
Phát hiện tàn tích thành phố cổ Maya gần 3.000 năm tuổi tại Guatemala
Phát hiện tàn tích thành phố cổ Maya gần 3.000 năm tuổi tại Guatemala
Phát hiện tàn tích thành phố cổ Maya gần 3.000 năm tuổi tại Guatemala
Hình xăm trên xác ướp 1200 tuổi hé lộ bí ẩn của nền văn hóa cổ đại
Tái tạo chân dung người phụ nữ 10.500 năm tuổi từ DNA hộp sọ
Cùng chuyên mục
Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động
Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế
Cần sớm kết nối dữ liệu khí hậu – y tế để ứng phó rủi ro nắng nóng cực đoan
Sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở: Hoàn thiện cơ chế pháp lý để nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng
Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội tìm lời giải cho bài toán thương mại hóa nghiên cứu ra thị trường
Giải thưởng Sao Khuê 2026 vinh danh 123 giải pháp công nghệ số Việt Nam