Với nhiều người trẻ Hàn Quốc, một cuộc hẹn với bạn bè giờ không chỉ đơn giản là gặp nhau trò chuyện. Đó còn là tiền ăn, cà phê, đồ uống, những khoản chia hóa đơn và đôi khi là cả cảm giác phải “trả lại” một bữa ăn mà người khác đã mời. Khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, không ít người bắt đầu hạn chế giao lưu, thậm chí chọn ở nhà hoặc đi ăn một mình để tiết kiệm.
Jin - Một nhân viên văn phòng 30 tuổi cho biết một số mối quan hệ bạn bè đang trở nên quá tốn kém.
“Tôi cảm thấy không thoải mái khi gặp những người bạn lần nào cũng muốn ăn ở những nơi đắt tiền. Tôi cũng không thích việc thay phiên nhau trả tiền cho các bữa ăn. Chia hóa đơn sẽ đơn giản hơn” - Jin chia sẻ.
HJ Kim (32 tuổi) cũng có suy nghĩ tương tự. Với cô, vấn đề không chỉ nằm ở giá một bữa tối mà còn ở những khoản “mang nợ” vô hình có thể xuất hiện sau khi cuộc gặp kết thúc.
“Chia hóa đơn dường như đã trở thành chuyện bình thường, nhưng có người lại hành xử như thể việc đề cập đến chuyện đó là điều không nên” - Kim nói.
Với những người không quá thân thiết, cô thà tự thanh toán phần của mình để không phải mang cảm giác mắc nợ người khác. “Ngay cả việc để người khác trả tiền cho tôi cũng khiến tôi thấy áp lực vì biết rằng sau đó mình sẽ phải đáp lại” - Cô nói.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đó cũng là lý do khiến Kim và Jin luôn phải cố tìm cách từ chối những buổi liên hoan công ty hay các cuộc gặp mà cô cho rằng không thực sự cần thiết. Thay vì đi ăn hay tụ tập cùng đồng nghiệp, bạn bè xã giao, họ thích ở nhà hoặc đi ăn 1 mình hơn.
Xu hướng này thậm chí đã có những cách gọi riêng. “Friendflation”, kết hợp giữa “friendship” (tình bạn) và “inflation” (lạm phát), được dùng để mô tả tình trạng chi phí duy trì đời sống xã hội ngày càng tăng. Trên mạng xã hội, thuật ngữ “solo-maxxing” lại mang sắc thái tích cực hơn, nói về việc tận hưởng tối đa cuộc sống một mình.
Những con số biết nói
Những câu chuyện như của Kim hay Jin không chỉ là cảm nhận của một vài cá nhân. Số liệu tại Hàn Quốc cho thấy áp lực tài chính từ việc giao lưu đang ngày càng rõ rệt.
Một khảo sát do nền tảng việc làm bán thời gian Alba Heaven thực hiện vào tháng 7 với 601 Gen Z cho thấy: 93% cảm thấy việc gặp bạn bè hoặc tham gia các cuộc tụ tập ngày càng tạo áp lực vì chi phí tăng cao. Trong đó, 49,1% cho biết họ thường xuyên cảm thấy áp lực khi nhận tin nhắn/cuộc gọi rủ rê tụ tập từ bạn bè hoặc người quen, đồng nghiệp.
Trong đó, ăn uống là khoản khiến người trẻ áp lực nhất, tiếp theo là cà phê và các bữa nhậu. Trong nhóm đã giảm chi tiêu cho giao lưu, 88,8% cho biết họ cắt giảm các cuộc gặp với bạn bè, bạn học cũ hoặc đồng nghiệp. Khi được hỏi kiểu bạn bè nào khiến họ cảm thấy tốn kém nhất, 56,4% chỉ ra những người thường thích đến các nhà hàng đắt tiền.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngay cả những người có thu nhập tương đối cao cũng không hoàn toàn thoát khỏi áp lực này.
JS Nam - Một bác sĩ nội trú cho biết đôi khi anh vẫn tự hỏi tiền bạc đã đi đâu sau một cuối tuần dành cho các cuộc gặp gỡ.
“Sau khi tiêu tiền ra ngoài vào cuối tuần, đôi khi tôi tự hỏi mình đã tiêu hết vào đâu. Rồi sau đó tôi lại thấy mình phải ăn sandwich vào bữa trưa” - Nam nói.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở chuyện chia hóa đơn. Yang Jun-sok, Giáo sư kinh tế tại Đại học Công giáo Hàn Quốc, nhận định việc chia tiền giữa những người cùng độ tuổi hiện đã trở thành thông lệ, nên bản thân điều này không nhất thiết khiến bạn bè xa cách. Điều đáng bàn là mỗi người có thể có một quan niệm khác về mức chi tiêu “bình thường”.
Ông gọi đây là một phần của “chủ nghĩa tư bản thị giác”, khi mạng xã hội khiến nhà hàng, kỳ nghỉ và các trải nghiệm liên tục được trưng bày dưới dạng hình ảnh. Theo ông, văn hóa tiêu dùng ngày càng phổ biến nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phân hóa lớn về thu nhập, sở thích và thói quen chi tiêu.
Một nhóm bạn thời đại học có thể từng cùng ăn những bữa giá rẻ với ngân sách tương tự nhau. Nhưng 10 năm sau, một người có thể đã mua nhà trong khi người khác vẫn phải trả tiền đặt cọc và tiền thuê nhà. Một người có thể coi bữa tối 100.000 won (khoảng 1,85 triệu đồng) là một khoản chi thỉnh thoảng mới có, trong khi với người khác, số tiền này không đáng kể.
Tình bạn vì thế dường như có thêm một bài kiểm tra về sự tương thích: Không chỉ xem hai người có thích những thứ giống nhau hay không, mà còn xem họ có đủ khả năng chi tiền cho những thứ đó theo cách giống nhau hay không.
Dù vậy, người trẻ Hàn Quốc không hẳn đang trở nên “keo kiệt” hay không còn muốn giao lưu, vấn đề chỉ là cơ cấu chi tiêu đã thay đổi. Người trẻ giảm một số khoản không cần thiết, đồng thời vẫn sẵn sàng chi cho những trải nghiệm mà họ thực sự coi trọng. Vì thế, việc người trẻ hạn chế gặp bạn bè có thể không đồng nghĩa với việc họ trở nên cô lập. Họ chỉ đang lựa chọn kỹ hơn mỗi lần chi tiền.
Một bữa tối đắt tiền có thể được thay bằng một buổi đi bộ. Nhà hàng sang trọng có thể được đổi thành một quán mì bình dân. Bạn bè có thể cùng nấu ăn tại nhà, hoặc đơn giản là mỗi người tự thanh toán phần của mình.
(Nguồn: ajupress.com)
























Chàng trai đi chợ 136.000 đồng nấu trọn mâm cơm: Mỗi tháng chỉ dành 3 triệu tiền ăn nhưng cách chi tiêu mới đáng học hỏi
Nhà 4 người ăn hết 7 triệu, tháng nào cũng dư hơn 60 triệu: Bảng chi tiêu ai cũng phải khen
Bảng chi tiêu của cặp vợ chồng đang nợ 1,2 tỷ đồng: Tiết kiệm 8,2 triệu/tháng, ai cũng khen
Cứ 10 người trẻ Hàn Quốc thì 9 người sợ gặp bạn bè: "Lạm phát tình bạn" đang biến các mối quan hệ thành khoản chi tiêu bị cắt giảm
Cặp vợ chồng “về lại số 0” ở tuổi 42, bảng chi tiêu dư 16 triệu được khen
Chi tiêu “quá hợp lý” nên không tiết kiệm được tiền: Giờ sao?
Cùng chuyên mục
Trẻ IQ cao thường có 3 kiểu "dai dẳng" này!
Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc
Sau lũ quét ở Nepal, giới khoa học cảnh báo dạng thảm họa có thể tạo chuỗi thiên tai chết người
Việt Nam sẽ có nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới: 1.000 chỗ ngồi, do Vingroup xây dựng
"Đất vàng" Lê Thái Tổ có thêm sự góp mặt của Lẩu bò Triều Châu nhà Golden Gate, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nay lại càng tấp nập
"Vaseline đổi tên thành Baseline"