Quảng Nam sạt lở núi trong đêm, nhiều người bị vùi lấp

Thủ tướng vừa có Công điện khẩn về việc cứu hộ các nạn nhân tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vì sạt lở đất tối 28/10.

Công điện gửi Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp, tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chiều tối 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, đã xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều nhà dân. 

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My- Quảng Nam. Ảnh: VGP
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My- Quảng Nam. Ảnh: VGP

Theo Báo Quảng Nam, Ban chỉ huy quân sự tỉnh cho biết hiện đã có thông tin ban đâu về vụ sạt lở. Tuy nhiên, từ trung tâm xã Trà Leng đến hiện trường vụ sạt lở có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận. Thông tin ban đầu có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích.

Thông tin mới nhất, vào 23h, đã tìm thấy 7 thi thể.

Lúc 22h30, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5 họp khẩn tại Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, để bàn biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Tại cuộc họp đã thống nhất lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương tại Bắc Trà My, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ huy.

Lực lượng quân sự thông tin về địa điểm xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Báo Quảng Nam
Lực lượng quân sự thông tin về địa điểm xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Báo Quảng Nam

Cũng tại Nam Trà My, lúc 13h30 ngày 28/10, một ngọn núi bất ngờ sạt lở khiến hàng nghìn khối đất đá tràn xuống trung tâm Tăk Pỏ, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, khiến khoảng 100 ngôi nhà cùng tài sản của người dân bị vùi lấp. Có 4 người bị vùi lấp nhưng đã thoát chết.

Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền huyện Nam Trà My đã sơ tán khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Trong tối nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số tại Quảng Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện tìm kiếm bằng được những trường hợp còn mất tích; giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, bảo đảm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Lưu ý đặc biệt phải có phương án để kịp thời ứng phó với mưa lũ, trước hết là rà soát, sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm ngập sâu, có nguy cơ sạt lở...

Quảng Nam sạt lở núi trong đêm, nhiều người bị vùi lấp
Sạt lở khiến đất đá đổ xuống trung tâm huyện Nam Trà My chiều 28/10. Ảnh: Báo TNMT
Sạt lở khiến đất đá đổ xuống trung tâm huyện Nam Trà My chiều 28/10. Ảnh: Báo TNMT

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, ảnh hưởng của bão số 9, từ 9h ngày 28/10, Quảng Nam đã có gió mạnh từ cấp 8-10. Tổng lượng mưa bình quân từ 150-300 mm.

Mưa lớn khiến mực nước một số trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh liên tục dâng cao. Mực nước trên sông thu Bồn ở thành phố Hội An là 0,96 m, cao hơn báo động 1 là 0,04 m. Mực nước trên sông Tam Kỳ ở thành phố Tam Kỳ là 0,82 m, cao hơn báo động 1 là 0,82 m; trên sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc là 6,54 m, cao hơn báo động 1 là 0,04 m.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cho biết bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, trong đó có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật. Ước thiệt hại sơ bộ khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi thông tin lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia (Quảng Nam) - đặc biệt lớn. Lũ trên sông này đang lên rất nhanh, mực nước lúc 16h tại Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 7,75 m, dưới báo động 2 là 0,25 m.

Công ty thủy điện Đăk Mi 4 cũng thông báo vận hành hồ thủy điện Đăk Mi 4, ở huyện Phước Sơn. Ước lưu xả tràn đến 11.400 m3/s vào khoảng 15h30. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trường hợp thủy điện Đăk Mi 4 xả xuống hạ lưu với mức dự kiến 11.400 m3/s, từ 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng tăng lên mức 11,2 m- trên báo động 3 là 2,2 m. Mức này vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m.

Huyện Đại Lộc - nằm bên sông Vu Gia, đã sơ tán hơn 4.000 hộ với khoảng 13.000 người để phòng tránh bão số 9 và mưa lũ. Theo VnExpress, ông Hoàng Đức Cường, Tổng cục phó Tổng cục khí tượng thủy văn cho biết sau bão số 9, điều đáng lo ngại nhất của Quảng Nam trong một đến hai ngày tới là lũ.

Q.HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương