Kiểm tra đột xuất sau những tranh luận trên mạng xã hội
Sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thời gian qua đã trở thành tâm điểm tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội về thành phần và công nghệ sản xuất. Trước những phản ánh từ dư luận, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần Skinetiq – đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường.
Theo kết quả ghi nhận từ đoàn kiểm tra, về mặt pháp lý và chất lượng, sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp phiếu tiếp nhận công bố số 169426/CBMP-QLD vào tháng 5/2022. Đáng chú ý, kết quả phân tích từ Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM đối với lô hàng FC004 (hạn dùng 01/09/2028) cho thấy chưa phát hiện vi phạm về chất lượng.
![]() |
| Sở Y tế TP.HCM ghi nhận sản phẩm Retinol Candid đã được Cục Quản lý dược cấp phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm. Ảnh: MXH |
Bên cạnh đó, liên quan đến công nghệ "Vi nang đa lớp" (Encapsulated Retinol Technology) vốn gây nhiều tranh cãi, doanh nghiệp đã xuất trình được các văn bản xác nhận và hồ sơ liên quan từ nhà sản xuất. Trước đó, Skinetiq cũng cho biết đã chủ động gửi mẫu đến các đơn vị kiểm nghiệm độc lập và kết quả đều đạt yêu cầu.
Bị xử phạt vì thay đổi địa chỉ nhưng "quên" báo cáo
Dù đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm, Công ty Skinetiq vẫn bị xác định có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, doanh nghiệp này đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Với sai phạm này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, doanh nghiệp có trách nhiệm phải báo cáo mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm cho Cục Quản lý Dược.
Yêu cầu chấm dứt việc công bố thông tin gây hiểu lầm
Một vấn đề nghiêm trọng khác được Sở Y tế chỉ rõ là cách thức công bố thông tin của doanh nghiệp trên mạng xã hội. Sau khi có kết quả kiểm tra, Skinetiq đã đăng tải thông tin nhưng nội dung lại chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ kết luận, dễ khiến dư luận hiểu lầm rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có vi phạm.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Skinetiq phải công bố thông tin một cách trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc. Việc chỉ trích dẫn một phần kết luận không chỉ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng mà còn tác động tiêu cực đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh.
Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.























Thu hồi 40 số công bố mỹ phẩm M.O.I Cosmetics: Dừng kinh doanh không có nghĩa là hết trách nhiệm!
Thu hồi số công bố thương hiệu M.O.I Cosmetics của Hồ Ngọc Hà và loạt mỹ phẩm đình đám
Thương hiệu mỹ phẩm của Hồ Ngọc Hà phát thông báo khẩn sau thông tin gây xôn xao
Khai mạc Vietbeauty 2026: "Sân chơi" của công nghệ AI và mỹ phẩm xanh
Nóng: 5 loại mỹ phẩm nổi tiếng "quen mặt" với người Việt vừa bị thu hồi trên toàn quốc
Nữ giới lão hóa chậm thường thích ăn 4 món: Da sáng, dáng xinh lại “lành” hơn nhiều mỹ phẩm
Cùng chuyên mục
Việt Nam sắp có bệnh viện hơn 718 tỷ đồng: Xây dựng thần tốc trong 1,5 năm, quy mô 18.798m² đạt 250 giường bệnh
Mẹ đơn thân làm nghề nặng nhọc nuôi con ăn học, con gái được tuyển thẳng trường ĐH top đầu nói một câu khiến nhiều người xúc động
Giá vàng ngày 5/8/2026: Vàng trong nước giảm nhẹ
Cặp vợ chồng "size gap" chưa khi nào hết hot: Tậu penthouse 11 tỷ ở TP.HCM trước 30 tuổi, gia thế cỡ nào?
Khánh Vân nói về lý do khiến Bốp unfollow, xóa mọi hình ảnh của mình trên Instagram
328 thí sinh chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tất cả các môn tốt nghiệp, dự kiến vào ngày 14 và 15/8