Mới đây, tại Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), một câu nói của bé gái 7 tuổi trong đêm đã giúp cứu sống em trai 5 tuổi.
Theo thông tin được chia sẻ, hai chị em ngủ chung một phòng. Tối hôm đó, cậu em liên tục ho từng cơn. Đến nửa đêm, tiếng ho đột nhiên trở nên trầm và khàn hơn, phát ra âm thanh "không không" giống như tiếng chó sủa.
Bị đánh thức bởi âm thanh bất thường, cô chị lập tức chạy sang báo với mẹ.
Người mẹ ngay sau đó lên mạng tìm kiếm cụm từ "ho giống tiếng chó sủa" và vô cùng hoảng hốt khi biết đây có thể là dấu hiệu của viêm thanh quản cấp ở trẻ em, căn bệnh có nguy cơ gây ngạt thở và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Chị lập tức đưa hai con đến khoa Cấp cứu Nhi của Bệnh viện Sản Nhi Tương Dương - Trung Quốc.
Bác sĩ cảnh báo: Chậm thêm một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng
Theo bác sĩ tiếp nhận, khi nhập viện, bé trai đã xuất hiện các dấu hiệu:
Khàn tiếng rõ rệt. Có tiếng rít thanh quản khi hít vào. Niêm mạc thanh quản bị phù nề.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm thanh quản cấp tính.
Bệnh nhi được điều trị ngay bằng khí dung và các biện pháp giảm phù nề đường thở. May mắn, tình trạng nhanh chóng được kiểm soát.
Bác sĩ cho biết: "Nếu đến muộn hơn, đường thở của trẻ có thể bị tắc hoàn toàn, hậu quả rất khó lường".

Vì sao viêm thanh quản cấp ở trẻ nhỏ lại nguy hiểm?
Theo các chuyên gia, thanh quản của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất hẹp, đường kính chỉ khoảng 4-5 mm, trong khi các mô niêm mạc lại khá lỏng lẻo.
Khi xảy ra viêm và phù nề, chỉ cần sưng thêm khoảng 1mm cũng có thể khiến đường thở bị thu hẹp đáng kể, dẫn đến khó thở, thậm chí ngạt thở.
Bệnh thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi, xuất hiện nhiều vào mùa đông và mùa xuân. Đặc điểm của bệnh là khởi phát đột ngột và tiến triển nhanh, trong đó 6 giờ đầu được xem là "thời gian vàng" để can thiệp.
Ba dấu hiệu cảnh báo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nhớ ba dấu hiệu điển hình của viêm thanh quản cấp:
1. Ho ông ổng như tiếng chó sủa
Tiếng ho khô, vang, nghe giống tiếng chó sủa hoặc tiếng "ông ổng", thường trở nên nặng hơn vào ban đêm khi trẻ nằm xuống.
2. Khàn tiếng tăng nhanh
Trẻ đột ngột khàn tiếng hoặc mất tiếng trong thời gian ngắn, khác với tình trạng khàn tiếng nhẹ khi cảm lạnh thông thường.
3. Thở rít, khó thở
Khi hít vào, trẻ phát ra tiếng rít ở cổ họng, đồng thời có thể xuất hiện các dấu hiệu như:
Cánh mũi phập phồng. Hõm trên xương đòn hoặc các khe liên sườn bị lõm xuống khi hít thở.
Không nên chờ đến sáng mới đi viện
Các bác sĩ nhấn mạnh, nếu trẻ xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, đặc biệt là kiểu ho giống tiếng chó sủa, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, không nên chờ đến sáng.
Trong quá trình di chuyển đến bệnh viện, nên để trẻ ở tư thế ngồi hoặc nửa nằm, đồng thời trấn an để trẻ không khóc nhiều vì khóc có thể làm tình trạng phù nề thanh quản nặng hơn.
Nguồn: CCTV News (Trung Quốc).




















Nữ BTV "cực phẩm" của VTV: Đẹp - giỏi - giàu, sở hữu căn hộ sang chảnh ngay giữa lòng Hà Nội
Tuyên bố cứng của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái về Ngọc Loan: Động thái mới nhất gây xôn xao
Vỡ mộng khi làm sếp
Lộ cảnh sống chung của bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng và người đẹp kém 23 tuổi, đón con đầu lòng năm 2025
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng
Thực phẩm đã rã đông có nên cấp đông lại?
Cùng chuyên mục
"Thiếu tá báo giá" tái xuất với 3 phút hát Xẩm chống cờ bạc, hút ngay triệu view cùng cơn mưa bình luận
Khi "khối nghỉ hè" xuất trận thì phụ huynh chỉ còn biết hạn hán lời trước màn báo hiếu nhìn mà muốn lịm đi
Tôi cho em chồng ở nhờ để tìm việc, ai ngờ nó dẫn người lạ vào đo đạc nhà rồi phán 1 câu xanh rờn
Nếu con bạn có 4 dấu hiệu này thì tình hình tâm lý đang rất báo động, bố mẹ phải can thiệp ngay!
"Sao em nửa đêm lại sủa như chó vậy mẹ?": Câu nói của bé gái 7 tuổi đã cứu mạng em trai
Vũ Thuý Quỳnh bị "tóm dính" ngồi lên đùi, ôm sát rạt 1 chàng trai không phải Đức Phạm