Sapa đìu hiu, vắng bóng du khách khi COVID-19 quay trở lại

Trước đây, Sa Pa đón khoảng từ 50.000-60.000 lượt khách/tuần, nay giảm xuống còn từ 4.000-4.500 khách/tuần.
  Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) trở nên lặng lẽ, vắng lặng. Các hàng quán đã phải đóng cửa, mọi hoạt động kinh doanh, các điểm tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, văn nghệ dừng hoạt động vì vắng bóng du khách. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) trở nên lặng lẽ, vắng lặng. Các hàng quán đã phải đóng cửa, mọi hoạt động kinh doanh, các điểm tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, văn nghệ dừng hoạt động vì vắng bóng du khách. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

  Trước đây, Sa Pa đón khoảng từ 50.000-60.000 lượt khách/tuần, nay giảm xuống còn từ 4.000-4.500 khách/tuần. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trước đây, Sa Pa đón khoảng từ 50.000-60.000 lượt khách/tuần, nay giảm xuống còn từ 4.000-4.500 khách/tuần. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

  Từ đầu năm 2020 đến nay, lượng khách du lịch đến với Sa Pa đạt hơn 736.000 lượt, bằng 33,5% so với cùng kỳ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Từ đầu năm 2020 đến nay, lượng khách du lịch đến với Sa Pa đạt hơn 736.000 lượt, bằng 33,5% so với cùng kỳ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

  Các nhà hàng đóng cửa do vắng bóng du khách. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Các nhà hàng đóng cửa do vắng bóng du khách. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Quốc Khánh

theo TTXVN

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 24/8 đầy đủ nhất

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 24/8 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 24/8 ở tất cả các rạp.