Sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi, vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường

Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, khối lượng đất đá lớn sạt trượt vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh.

Tối ngày 10/10, mưa lớn đã khiến một khối lượng đất đá sạt lở làm vùi lấp một tổ máy của thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Ngành chức năng nhận định, một công nhân trực tổ máy mất tích. Tuy nhiên, vì mưa lớn nên đến sáng nay, vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở.

Ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, đoàn công tác của huyện đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh. 

Thủy điện Kà Tinh năm 2021. Ảnh: Đông Huyền
Thủy điện Kà Tinh năm 2021. Ảnh: Đông Huyền

"Việc liên lạc với công nhân nghi bị vùi lấp vẫn chưa xác định cụ thể nên cần có đánh giá chắc chắn. Đồng thời, cũng phải xem xét tình hình tại đây và nguy cơ sạt lở có xảy ra tiếp không để có giải pháp hữu hiệu”, ông Thảo thông tin với báo chí vào tối 10/10.

Dự án thủy điện Kà Tinh ở huyện Trà Bồng khai thác theo hình thức hai thủy điện bậc thang, gồm thủy điện Kà Tinh 1 (công suất 7 MW) và Nhà máy thủy điện Kà Tinh 2 (công suất 5 MW). Tổng vốn đầu tư khoảng 440 tỷ đồng; điện năng trung bình 41,5 triệu kWh/năm.

Năm 2018, thủy điện Kà Tinh được Bộ Công thương bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, Thủy điện Kà Tinh 1 ở xã Trà Lâm, đã vận hành từ năm 2020, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh. Còn thủy điện Thủy điện Kà Tinh 2 thi công năm 2019, vận hành từ năm nay.

Thanh Mai