Sau Nhật Bản, Hàn Quốc phải hủy hàng trăm chuyến bay do mưa lớn, gió lốc từ cơn bão Tapah

Ngoài việc ảnh hưởng tới một số khu vực của Nhật Bản, bão Tapah cũng mang theo mưa lớn và gió lốc tới một số khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Theo Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), vào lúc 18h theo giờ địa phương, cơn bão Tapah đang cách đảo Jeju khoảng 150km về phía Đông, di chuyển với vận tốc 39 km/h. Truyền hình Hàn Quốc đã phát đi hình ảnh một phóng viên tại Seogwipo của Jeju không thể đứng vững do gió lốc quá mạnh. 

Cơn bão Tapah gây mất điện trên diện rộng khu vực Nhật Bản - Hàn Quốc.
Cơn bão Tapah gây mất điện trên diện rộng khu vực Nhật Bản - Hàn Quốc.

Dự kiến, cơn bão Tapah sẽ di chuyển về hướng phía Bắc tới thành phố cảng Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc. Bộ An ninh và nội vụ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên đến mức "cảnh giác" khi bão Tapah được dự đoán sẽ ảnh hưởng nặng nề khu vực miền Nam nước này. 

Bão Tapah xuất hiện kèm theo mưa lớn và giông lốc.
Bão Tapah xuất hiện kèm theo mưa lớn và giông lốc.

Cũng theo Cơ quan thời tiết Hàn Quốc, một số khu vực thuộc đảo Jeju đã hứng chịu lượng mưa lên tới 752mm. Tại hạt Sancheong ở phía Nam tỉnh Gyeongsang, lượng mưa đo đạc được vào lúc 18h ngày 22/9 là 277mm. Tại Busan, thương vong đã được ghi nhận khi gió lốc mạnh khiến một ngôi nhà cũ 2 tầng bị sập, khiến một cụ bà 72 tuổi sống tại tầng 1 thiệt mạng. Gió mạnh cũng khiến một người 69 tuổi bị thương.

Ngoài việc ảnh hưởng tới một số khu vực của Nhật Bản, trong ngày 22/9, bão Tapah cũng đang đe dọa  tới một số khu vực phía Nam Hàn Quốc. 
Ngoài việc ảnh hưởng tới một số khu vực của Nhật Bản, trong ngày 22/9, bão Tapah cũng đang đe dọa  tới một số khu vực phía Nam Hàn Quốc. 

Ngoài ra, gió lốc cũng khiến 248 chuyến bay tại 11 sân bay trên khắp cả nước bị hủy, trong khi nhiều tuyến đường vận tải trên biển phải tạm ngừng hoạt động. Mặc dù các chuyến bay đang dần được nối lại trên đảo Jeju khi cơn bão di chuyển về phía Đông Bắc, Bộ Giao thông vận tải khuyến cáo hành khách cập nhật thông tin các chuyến bay trước khi khởi hành tới sân bay.

PHẠM HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương