Số ca COVID-19 nặng và tử vong đang tăng dần trên cả nước

Các số liệu so sánh cho thấy số ca COVID-19 nặng và tử vong đang tăng.

Tính đến 14-12, Việt Nam ghi nhận trên 1,24 triệu ca mắc COVID-19 tính từ đầu mùa dịch, trong đó có trên 28.000 người đã tử vong, số ca tử vong chiếm 2%/tổng số mắc.

Số ca COVID-19 nặng và tử vong đang tăng dần trên cả nước

Theo Bộ Y tế, hiện còn trên 288.300 ca đang theo dõi và điều trị tại các bệnh viện, trong số này có trên 239.900 người được theo dõi, điều trị tại nhà, trên 12.800 ca đang theo dõi, điều trị tại khu cách ly, trên 110.200 người đang điều trị tại các bệnh viện, gần 7.300 ca trong tình trạng nặng phải thở oxy, thở máy.

So với trung bình 7 ngày trước, số ca mắc ngày 14-12 giảm 4,4%, số ca khỏi tăng 3,1%, số ca tử vong tăng 3,1%, số ca nặng tăng 32,7%.

Số ca mắc mới tăng 6%, số ca tử vong tăng 9,3% so với tuần trước. Số mắc mới tăng 144%, số tử vong tăng 146%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 151%, số ca nặng, nguy kịch tăng 70,7%, trong đó riêng nhóm thở máy xâm lấn tăng 76,7%... so với tháng trước.

Ngày 14-12, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9136 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, nhà khoa học trong tháng 12-2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong.

Sáng 14-12, Bệnh viện Bạch Mai đã cử PGS-TS Nguyễn Văn Chi - phụ trách Trung tâm cấp cứu A9 - lên đường vào chi viện An Giang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bệnh viện Nhi trung ương điều động 20 y bác sĩ hỗ trợ Vĩnh Long, Bệnh viện E điều động 20 y bác sĩ hỗ trợ Tây Ninh, Bệnh viện Việt Đức và Phụ sản trung ương thành lập Trung tâm hồi sức cấp cứu tại Bà Rịa - Vũng Tàu...

Thanh Mai

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất cả nước

Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất cả nước

Hà Nội lần đầu tiên trở thành địa phương có số ca mắc mới trong ngày cao nhất.