Sau trận lốc xoáy xảy ra vào cuối tuần vừa qua tại Mỹ, Kentucky là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức bang này ngày 13/12 cảnh báo hàng nghìn người có thể sẽ không có điện, nước trong nhiều tuần.
Có ít nhất đã có 64 người tử vong riêng ở bang này. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai nhằm giải cứu những người sống sót trong lúc khôi phục lại các hệ thống điện.
![]() |
| Trận lốc xoáy tàn phá kinh hoàng tại Mayfield. Ảnh: Getty |
Trên toàn bang Kentucky, khoảng 36.000 ngôi nhà và cửa hàng đã không có điện hoặc nước sinh hoạt. Thị trấn Mayfield ở Kentucky là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất khi một nhà máy làm nến, sở cảnh sát, cứu hỏa bị lốc xoáy đánh sập.
Ngày 12-12, giờ Mỹ, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) cho biết thống đốc Andy Beshear đã chính thức yêu cầu FEMA xác định đợt lốc xoáy vừa qua là thảm họa liên bang. Động thái này nhằm giúp các bang có thêm sự hỗ trợ không giới hạn từ chính quyền liên bang. Tình trạng khẩn cấp mà Kentucky đã tuyên bố trước đó chỉ giúp bang này nhận hỗ trợ 5 triệu USD.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu FEMA hỗ trợ bang Kentucky và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với trận lốc xoáy này.
Ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thị sát nỗ lực ứng phó với hậu quả của lốc xoáy ở bang Kentucky. Tổng thống Biden ngày 12/12 đã ban bố tình trạng thảm họa lớn ở Kentucky, nhằm cho phép bang này huy động các nguồn lực liên bang cho nỗ lực phục hồi ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, gió, lũ lụt và lốc xoáy nghiêm trọng.
























Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần
Giá gas phục hồi do nhu cầu sưởi ấm tăng lên
Đọc lướt cùng Bizreal ngày 13/12
Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần
TPHCM: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường chuẩn bị học trực tiếp
Sáng nay, TPHCM bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine COVID-19
Cùng chuyên mục
Sân khấu Lệ Ngọc đưa hình tượng Bác Hồ đến Azerbaijan
Sun Group ra mắt doanh nghiệp dịch vụ mặt đất tại Phú Quốc
Sơn Tây Thượng trở thành vùng kinh tế sinh thái miền núi phát triển bền vững
Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ nửa đầu năm 2026, đầu tư đội tàu hơn 600 máy bay đến 2030 và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không
Nghiên cứu cơ bản quyết định năng lực làm chủ công nghệ chiến lược
Triển khai Nghị quyết 57: Khoa học, công nghệ đã chuyển động nhưng vẫn thiếu gắn kết với lợi thế địa phương