Số ca mắc Covid-19 mới nhập viện và tử vong tại TP.HCM đã có dấu hiệu hạ nhiệt

Lãnh đạo bệnh viện dã chiến số 8 nhận định, có thể nhờ hiệu quả của tiêm vaccine nên số ca nặng và nhập viện ít.

Ngày 6/1, PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bình Dân, kiêm phụ trách Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 8, cho biết từ sau ngày 1/10/2021, con số giảm xuống còn 200 ca. Hiện tại, chỉ còn 20 - 30 ca nằm viện và hầu như không có ca nặng.

Lãnh đạo BVDC số 8 nhận định, có thể nhờ hiệu quả của tiêm vắc xin nên số ca nặng và nhập viện ít.

Bác sĩ (BS) Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh, phụ trách BVDC số 3, cũng cho biết giai đoạn cao điểm BVDC số 3 tiếp nhận đến 2.500 ca. Sau ngày 1/10, số ca bệnh chỉ còn khoảng 1.000 - 1.200 ca. Hiện tại, chỉ còn 100 ca, đa số là các ca bệnh nặng.

Số ca mắc Covid-19 mới nhập viện và tử vong tại TP.HCM đã có dấu hiệu hạ nhiệt

Tại BVDC 3 tầng số 14, tầng 3 (hồi sức) ngày 6/1 còn 68 ca bệnh nặng, trung bình mỗi ngày chỉ nhận từ 1 - 3 ca, còn trước đây từ 7 - 10 ca. BVDC 3 tầng số 16, tầng 3 còn 100 bệnh nặng, số BN tầng 1, 2 hầu như rất ít vì đa phần BN điều trị tại nhà.

Có thể thấy, một tháng trước, tại thời điểm 5/12/2021, TP.HCM có tổng cộng 87.200 ca mắc Covid-19. Trong đó, số ca nhập viện tầng 2, tầng 3 là 13.803 ca, cách ly tập trung là 5.723 ca và cách ly tại nhà là 67.674 ca.

Số ca mắc trong ngày 5/12/2021 là 1.492 ca và tử vong là 69 ca. Thời điểm đó, số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 3.188 ca, thở máy xâm lấn lên đến 434 ca… Từ sau thời điểm đó đến nay, số ca mắc, nhập viện và tử vong có xu hướng giảm đều.

Đến ngày 5/1, số ca nhập viện điều trị tầng 2, 3 chỉ còn 5.535 ca, cách ly tập trung còn 970 ca và 36.304 ca cách ly tại nhà. Số ca mắc mới mà Bộ Y tế công bố trong ngày là 448 ca và 25 ca tử vong, trong đó có đến 5 ca nặng do các tỉnh khác chuyển đến. Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 1.746 ca và thở máy xâm lấn là 338 ca.

Tại buổi họp giao ban phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế chiều qua 6/1, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh 2 tín hiệu khả quan trong tuần đầu tiên của năm 2022 là: số ca mắc, số ca chuyển nặng, số ca tử vong đều giảm và chỉ số phục hồi kinh tế xã hội đang tăng đều trên các lĩnh vực.

Ông Nên đặc biệt yêu cầu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời tập trung ưu tiên tiêm vắc xin bổ sung cho toàn bộ người thuộc nhóm nguy cơ cao, không để bỏ sót. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, TP.HCM sẽ đón nhiều du khách, kiều bào về vui xuân, đón tết, ông Nên yêu cầu chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng và ngành y tế cần tính toán lại việc cách ly cho hợp lý, để người dân đón tết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu ngành y tế rà soát, củng cố chiến lược y tế với 6 thành phần, trong đó phấn đấu trong tháng 1/2022 hoàn thành tiêm vắc xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ giai đoạn 2, các địa phương cần tổ chức xét nghiệm tầm soát lần 3 cho người nhóm nguy cơ trên 65 tuổi; đồng thời cập nhật bổ sung, mở rộng nhóm nguy cơ sang người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin từ tháng 2/2022.

Sắp tới, quân đội sẽ rút lực lượng tại khoảng 200 trạm y tế lưu động trên địa bàn. Để chuẩn bị cho tình huống này, ông Mãi yêu cầu các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ để củng cố y tế tại chỗ, phát huy vai trò các cơ sở y tế tư nhân, nhà thuốc trong việc chăm sóc F0 tại nhà, kéo giảm số ca điều trị ở tầng 2, 3.

Theo kế hoạch, TP.HCM tiếp tục tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12 - 17 tuổi của TP, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định. TP.HCM sẽ tiêm dứt điểm mũi 3 trong tháng 1/2022.

Thanh Mai

F0 tăng nhanh, nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội khó tiếp cận y tế

F0 tăng nhanh, nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội khó tiếp cận y tế

F0 tăng nhanh, số lượng bệnh nhân đang điều trị nhiều, một số ca mắc mới chậm được tiếp cận y tế và thuốc.