Chiều 20/1, ông Vũ Thanh Hải - phó chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã thóng nhất phát hành 2 mẫu tem quảng bá với số lượng hơn 10.000 tem dán cho cây đào người dân trồng để phân biệt với đào rừng trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
"Hai mẫu tem có kích thước 4x15cm và 4x20cm. Kinh phí in tem sử dụng nguồn xã hội hóa, mỗi tem có giá khoảng 1.000 đồng/chiếc. Trên tem có chữ ký của trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Hồ. Chúng tôi yêu cầu cơ sở in phải ký cam kết in độc quyền theo số lượng đặt sẵn để tránh làm giả", ông Hải nói.
![]() |
| Mẫu tem dán cho đào trồng ở huyện Vân Hồ, Sơn La - Ảnh: UBND huyện Vân Hồ |
Ngoài ra, địa phương này cũng yêu cầu chính quyền cấp xã rà soát số hộ, số lượng đào được trồng để phát tem đến người dân. Khi mua đào, thương lái phải có giấy xác nhận mua của hộ nào, ở đâu, số lượng bao nhiêu...
"Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo cho người dân mua bán nhanh chóng, thuận tiện", ông Hải nói.
Trước đó ngày 18/1, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có công văn gửi các tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng dịp Tết Tân Sửu 2021. Cây đào, cây mai và một số cây trồng ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự bỏ vốn trồng, thì chủ rừng quyết định việc khai thác theo quy định của pháp luật. Các địa phương có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ách tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp.
Ngay sau đó, UBND huyện Vân Hồ đã có văn bản trình UBND tỉnh cho biết, sau khi được một số thông tin cấm chặt đào rừng chơi Tết, người dân lo lắng sẽ không bán được đào trồng nếu không xác thực được nguồn gốc của cây. Vì vậy, UBND huyện Vân Hồ kiến nghị UBND tỉnh báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Bộ NN-PTNT cho phép người dân được khai thác, buôn bán, vận chuyển cành đào, gốc đào trồng, tránh nhầm lẫn giữa đào bản địa trồng tại vườn, nương của gia đình và đào rừng; cho phép huyện tổ chức Lễ hội hoa đào năm 2021, làm tem dán nhãn cho đào trồng của Vân Hồ.
Việc dán tem xác thực nguồn gốc đối với đào trồng sẽ được giao xuống các xã. Tem xác thực nguồn gốc sẽ được dán trên cây đào/cành đào trước khi khai thác, là “giấy thông hành” trong quá trình vận chuyển về xuôi.




















Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Ông Trump đã viết một bức thư rất tử tế"
10 ô tô bán tải tốt nhất tại Anh năm 2020: Không thể thiếu Tesla
Gói kích thích kinh tế mới tiếp tục hỗ trợ giá dầu
Bộ trưởng Bộ Y Tế kêu gọi toàn dân phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép
Sơn La sẽ dán tem nhận biết nguồn gốc cho đào trồng, phân biệt với đào rừng
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Chỉ được khai thác đào rừng mà người dân tự trồng"
Cùng chuyên mục
Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Gắn bảo hộ quyền với phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X
Điều gì sắp diễn ra ở Cần Giờ khiến nhà nhà từ Bắc chí Nam rần rần book vé du xuân?
Dấu ấn đối ngoại năm 2025 của Q&T: Khi công nghệ Việt từng bước định hình vị thế trên bản đồ tiền tệ toàn cầu
Q&T - Dấu ấn tiên phong của công nghệ polymer Việt Nam trên bản đồ tiền tệ thế giới
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức “Lễ hội trong lễ hội” chào xuân xuyên Tết