Các biện pháp được triển khai rất đa dạng, từ việc sử dụng máy bay không người lái (drone) của Không quân Sri Lanka để phát hiện các khu vực nước đọng trên mái nhà sau mùa mưa, đến huy động quân đội và cảnh sát cùng kiểm tra nhà dân, công trường xây dựng và trường học nhằm tìm kiếm, xử lý các ổ sinh sản của muỗi truyền bệnh.
![]() |
| Sri Lanka đã ghi nhận 76.044 ca mắc sốt xuất huyết và 53 ca tử vong. |
Bệnh viện quá tải vì lượng bệnh nhân tăng đột biến
Kể từ đầu năm 2026, Sri Lanka đã ghi nhận 76.044 ca mắc sốt xuất huyết và 53 ca tử vong. Với tốc độ lây lan hiện nay, số ca mắc đang tiến gần mức hơn 100.000 ca từng được ghi nhận trong đợt dịch nghiêm trọng năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu được cho là sự lưu hành của chủng virus DENV-2, vốn có độc lực cao hơn và lây lan nhanh hơn các chủng khác.
![]() |
| Các biện pháp phun thuốc diệt muỗi được triển khai. |
Bác sĩ chuyên khoa Lalindra Dias, công tác tại thành phố Negombo – một trong những điểm nóng của dịch bệnh, cho biết tốc độ gia tăng bệnh nhân quá nhanh khiến các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn.
Ông cho biết bệnh viện đa khoa của địa phương đã điều trị gần 1.800 bệnh nhân chỉ trong chưa đầy hai tháng kể từ tháng 6, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ tiếp nhận khoảng 1.050 ca.
![]() |
| Nhiều bệnh viện công đã phải bổ sung thêm giường bệnh. |
Để ứng phó, nhiều bệnh viện công đã phải bổ sung thêm giường bệnh, chuyển đổi công năng các khoa điều trị và tăng thời gian làm việc của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.
Riêng hai tuần đầu tháng 7, Sri Lanka ghi nhận hơn 18.000 ca mắc mới. Trước đó, trong tháng 6, nước này có 21.537 ca, cao gấp hơn hai lần so với tháng 5. Dù vậy, Sri Lanka hiện vẫn chưa triển khai chương trình tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết.
Giới chức y tế cho rằng đợt bùng phát năm nay chịu tác động lớn từ siêu bão Ditwah, thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại Sri Lanka trong nhiều năm qua.
Cơn bão đổ bộ cuối tháng 11/2025, gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và công trình y tế. Nước đọng sau mưa bão cũng tạo điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sản mạnh.
![]() |
| Nhiều bệnh viện công đã phải bổ sung thêm giường bệnh. |
Mặc dù Sri Lanka có tỷ lệ 4 giường bệnh trên mỗi 1.000 dân, cao hơn mức trung bình toàn cầu (dưới 3 giường/1.000 dân), hệ thống y tế vẫn chịu áp lực lớn khi số bệnh nhân tăng quá nhanh.
Theo ông Kapila Kannangara, quyền Giám đốc Đơn vị Kiểm soát Sốt xuất huyết Quốc gia (NDCU), nhân viên y tế hiện đã làm việc đến giới hạn năng lực.
"Số lượng bệnh nhân rất lớn và mức độ nghiêm trọng của các ca bệnh cũng cao. Khoảng 75% trường hợp mắc liên quan đến chủng DENV-2, loại virus có khả năng lây lan nhanh và gây bệnh nặng hơn", ông nói.
![]() |
| Các biện pháp phun thuốc diệt muỗi được triển khai. |
Drone hỗ trợ tìm ổ muỗi từ trên không
Trong chiến dịch phòng chống dịch, chính phủ Sri Lanka đã huy động lực lượng liên ngành tiến hành tổng vệ sinh tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, từ khu dân cư đến trường học và cơ sở tôn giáo nhằm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.
![]() |
| Không quân Sri Lanka sử dụng drone để phát hiện các điểm nước đọng. |
Không quân Sri Lanka sử dụng drone để phát hiện các điểm nước đọng trên mái nhà và giám sát những khu vực rộng lớn mà lực lượng mặt đất khó tiếp cận. Ngoài ra, lực lượng này còn hỗ trợ một số bệnh viện công trong công tác theo dõi bệnh nhân.
Theo Bộ Y tế Sri Lanka, trong tháng này, lực lượng chức năng đã xử lý gần 11.000 ổ sinh sản của muỗi và xử phạt hơn 4.000 cơ sở vì để tồn tại các điểm phát sinh lăng quăng, bọ gậy.
Để giảm tải cho bệnh viện, các bác sĩ khuyến nghị những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nên điều trị và theo dõi tại nhà.
![]() |
| Các biện pháp phun thuốc diệt muỗi được triển khai. |
Chị Shalini Aloka Perera, 23 tuổi, cho biết bác sĩ đã cho phép chị về nhà điều trị vì số lượng tiểu cầu chưa giảm nhiều.
"Bác sĩ bảo tôi điều trị tại nhà vì lượng tiểu cầu vẫn ổn. Bệnh viện hiện có quá nhiều bệnh nhân", cô chia sẻ.
Song song với các biện pháp trước mắt, giới chức Sri Lanka cũng đang cân nhắc đưa vaccine sốt xuất huyết vào chương trình phòng chống dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hiệu quả của vaccine có thể bị hạn chế do hiện có nhiều chủng virus dengue cùng lưu hành trong cộng đồng.
Các nhà dịch tễ kỳ vọng số ca mắc sẽ giảm khi mùa mưa kết thúc vào tháng 8. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý dịch bệnh có thể bùng phát trở lại khi mùa gió mùa thứ hai bắt đầu vào khoảng tháng 11.
Nguồn: adaderana, Newsfirst, CNA

























Sri Lanka lo ngại 'bẫy nợ' gia tăng khi Trung Quốc tiếp tục đầu tư
Sri Lanka bước vào kỷ nguyên 'thắt lưng buộc bụng' mới sau tuyên bố vỡ nợ
Thị trường nhiên liệu 'chợ đen' phát triển trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung ở Sri Lanka
Tổng thống Sri Lanka gửi đơn từ chức từ Singapore, tình hình trong nước vẫn rối ren
Sri Lanka bên bờ vực phá sản
Tương lai của Sri Lanka vẫn bất định sau khi Tổng thống Rajapaksa từ chức
Cùng chuyên mục
Danh tính 4 người vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ SJC
Sri Lanka huy động drone quân sự chống dịch sốt xuất huyết, gần 77.000 ca bệnh từ đầu năm
Đi chợ nên mua "cua đực" hay "cua cái"?
Người nhìn trẻ hơn tuổi thường không phải nhờ mỹ phẩm đắt tiền: 6 thói quen tưởng rất bình thường nhưng lại là bí quyết
Lời khuyên cho những gia đình đang dùng tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cũ: 4 dấu hiệu cho thấy thiết bị điện đang biến thành "bom hẹn giờ",
Năm 2027, công việc của 3 con giáp này biến động mạnh