Tài xế đuổi một sản phụ sắp đẻ xuống xe vì sợ xui xẻo

Khi phát hiện chị V.T.Y có dấu hiệu sắp đẻ, tài xế vì sợ xui xẻo nên nhẫn tâm đuổi sản phụ và người nhà xuống giữa đường.

Sáng 19/8, trên một fanpage lớn chia sẻ vụ việc một sản phụ bị tài xế bỏ lại giữa đường. Được biết, sản phụ có tên V.T.Y 33 tuổi (ở Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đang mang thai tháng thứ 7 có dấu hiệu động thai nên người nhà đã gọi xe dịch vụ đưa đến bệnh viện.

Người nhà đi cùng chị cho biết, sau khi lên xe đi được một đoạn, thấy sức khỏe sản phụ yếu, có thể đẻ trên xe nên tài xế sợ liên lụy, xui xẻo nên đã đuổi người nhà và sản phụ xuống giữa đường. 

68827198_2432799536995498_4664280817839636480_n
Sản phụ Y. nằm ven đường.
69498280_2432808400327945_7677379334385958912_n (1)

Sau khi bị bỏ xuống xe, chị Yến đã sinh một bé trai ngay bên lề đường. Đến hơn một giờ đồng hồ sau gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Yến đi bệnh viện cấp cứu nhưng do sức khỏe yếu nên bé trai sơ sinh đã tử vong.

Hiện chị Yến đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa Đồng Xoài, Bình Phước trong tình trạng sức khỏe yếu, sốc tinh thần sau sự việc.

TRÚC BÌNH (t/h)

theo Tin 24h