Á quân 1 là “Phở khô Gia Lai” (ĐH Văn Lang và ĐH Hoa Sen); Á quân 2 là “Xứ Huế” (ĐH Văn Lang và ĐH Kiến trúc Hà Nội). Giải thuyết trình xuất sắc nhất và giải do khán giả bình chọn đều có tên “Phật hoàng Trần Nhân Tông”.
Tất cả tác phẩm đoạt giải sẽ được lưu trữ lâu dài trên nền tảng di sản số DJC – một “thư viện sáng tạo cộng đồng” trực tuyến, mở ra cơ hội để di sản Việt tiếp tục sống, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.
Đêm chung kết Giải thưởng Review Thương hiệu Di sản (Heritage Brand Review Award) mùa 2 đã biến thành một “sân khấu” rực rỡ ánh sáng – không chỉ là ánh đèn sân khấu hiện đại, mà còn là thứ ánh sáng của tri thức, đam mê và sự sáng tạo không ngừng.
![]() |
Tạp chí “Gói mây trong áo” của nhóm sinh viên ĐH Văn Lang đã vinh dự giành giải Quán quân Heritage Brand Review Award mùa 2. |
Gần 600 khán giả, từ các chuyên gia đầu ngành, học giả uy tín, nhà quản lý, doanh nhân cho đến đông đảo bạn trẻ, đã hội tụ về đây để chứng kiến một đêm tôn vinh di sản đặc biệt. Đây không chỉ là lễ trao giải, mà còn là một cuộc hành trình cảm xúc, nơi những câu chuyện về di sản Việt Nam được kể lại bằng một ngôn ngữ rất mới, rất đương đại – vừa chạm vào trái tim, vừa khơi mở trí tưởng tượng.
Chính thức khởi động từ ngày 1/1/2025, mùa thứ hai của Heritage Brand Review Award đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo, giáo dục và cả những người yêu văn hóa. Hơn 500 thí sinh tài năng từ mọi miền đất nước đã gửi về gần 150 tác phẩm với đủ hình thức thể hiện – từ tạp chí chuyên đề, phim ngắn, hội họa, sách tranh, đồ họa 3D, 4D, đến trải nghiệm thực tế ảo (VR) hay tăng cường thực tế (AR). Tất cả đều cùng một mục tiêu: kể lại câu chuyện thương hiệu di sản một cách sáng tạo, độc đáo, giàu cảm xúc và truyền cảm hứng đến cộng đồng quốc tế.
Giải thưởng mang hai sứ mệnh song song: gìn giữ và làm sống lại những câu chuyện di sản – từ di sản quốc gia, vương triều, danh nhân, dòng họ, đến các tổ chức, doanh nghiệp giàu giá trị văn hóa – đồng thời tạo ra một “vườn ươm” để thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, kết hợp công nghệ với nghệ thuật để đưa di sản vào đời sống hôm nay.
Heritage Brand Review Award ra đời từ tầm nhìn của Tập đoàn Hành trình Kim Cương (DJC) và được tổ chức cùng Trường Đại học Văn Lang, Học viện Thương hiệu Kim Cương (DBI) và Cộng đồng Bách Gia Tinh Hoa. Sự kiện nhận được bảo trợ và cố vấn từ những tổ chức uy tín như Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam và Viện Lịch sử Dòng họ.
![]() |
Nhiều di sản văn hóa được tái hiện qua góc nhìn của các bạn trẻ. |
Hội đồng Giám khảo và Ban Cố vấn quy tụ những gương mặt nổi bật: GS.TS Nguyễn Khắc Thuần, TS Lý Thị Mai, nhà gia phả Võ Ngọc An, nghệ nhân văn hóa trà Đào Đức Hiếu, TS Ngô Thị Thanh Mai, TS Lê Tùng Sơn, đạo diễn Điệp Văn, NTK Quỳnh Paris, Coach Danny Võ… Sự hiện diện của họ đảm bảo tính chuyên môn, sự công tâm và truyền thêm ngọn lửa đam mê cho thí sinh.
Thạc sĩ Nguyễn Châu Linh – Trưởng Ban tổ chức – tự hào chia sẻ: “Mỗi tác phẩm đều là câu chuyện thương hiệu sống động, chân thành, được kể bằng cả trái tim. Chúng tôi nhìn thấy ở đây sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sáng tạo, nghệ thuật và tình yêu di sản.”
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang – nhấn mạnh: “Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ của giới trẻ và công nghệ tiên tiến, nó sẽ sống động hơn bao giờ hết. Di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay thư tịch cổ, mà sẽ hòa nhịp với đời sống hôm nay.”
Dưới sự đồng hành của Học viện Thương hiệu Kim Cương và Cộng đồng Bách Gia Tinh Hoa, các đội thi không chỉ được hỗ trợ kỹ thuật, mà còn được kết nối trực tiếp với những người đang gìn giữ di sản ngoài đời thực. Nhờ đó, họ không chỉ hiểu di sản qua sách vở mà còn qua trải nghiệm và câu chuyện thật.
11 đội thi xuất sắc vào chung kết đã mang đến những phần thuyết trình và phản biện đầy ấn tượng. Tạp chí “Gói mây trong áo” tái hiện trang phục thời Lê Trung Hưng với từng đường kim mũi chỉ tinh tế; “Con đường Việt Nam” gợi lại hình ảnh đường Trường Sơn bằng một cách kể chuyện hiện đại; video ca nhạc “Phở khô Gia Lai” và “Xứ Huế” đưa âm nhạc đương đại hòa quyện hơi thở vùng miền; sách tranh “Giai thoại nữ tướng Lê Chân” của nhóm học sinh Alpha Hải Phòng cho thấy tình yêu di sản không phân biệt tuổi tác.
Một trong những tác phẩm gây tiếng vang nhất là tranh thêu “Phật hoàng Trần Nhân Tông” của học sinh THPT chuyên Hạ Long. Bức tranh thêu tay kết hợp với video hoạt họa hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa thủ công truyền thống và công nghệ, khiến cả những khán giả lớn tuổi cũng bồi hồi xúc động.
Ông Park Bong Kyu – Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh CEO Hàn Quốc – chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng trước sự tinh tế của giới trẻ Việt. Đây là minh chứng rằng di sản Việt Nam có thể trở thành nguồn cảm hứng toàn cầu.”
Heritage Brand Review Award mùa 2 đã chứng minh rằng di sản không hề là câu chuyện của quá khứ. Khi được trao cho những bàn tay sáng tạo và trái tim nhiệt huyết, di sản sẽ trở thành chất liệu quý giá để nuôi dưỡng công nghiệp văn hóa, khẳng định bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
Tạm dừng cuộc thi "Viết chữa lành"
Ban tổ chức cuộc thi “Viết chữa lành” vừa chính thức thông báo tạm dừng do xuất hiện các hành vi mạo danh Ban Tổ Chức BOOKAS để lừa đảo.