![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động chính thức Cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025” tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. |
Tiếp nối thành công tại TP. Hồ Chí Minh, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững” đã chính thức được phát động tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Sự kiện do Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao phối hợp cùng Viện Ứng dụng Công nghệ và Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp tổ chức, đánh dấu điểm đến thứ ba trong hành trình phát động toàn quốc của cuộc thi.
![]() |
Toàn cảnh lễ công bố và phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2025 tại Đồng bằng sông Hồng |
Đây là điểm đến thứ ba trong hành trình phát động toàn quốc, thuộc chuỗi hoạt động triển khai Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao năm 2025, với mục tiêu lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực vùng và thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong nông nghiệp.
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ cao
Cuộc thi là một phần trong chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực vùng và thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong nông nghiệp. Được tổ chức trên quy mô toàn quốc, hướng tới 6 vùng kinh tế - xã hội, cuộc thi dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh và sẽ là chương trình thường niên đến năm 2030.
![]() |
Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh |
Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cuộc thi tạo ra một sân chơi quy mô, sáng tạo và chuyên nghiệp, nơi các bạn trẻ, các cá nhân có ý tưởng kinh doanh, các doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước có cơ hội trình bày ý tưởng, kết nối nguồn lực và hiện thực hóa những dự án kinh doanh đầy tiềm năng. Qua đó, góp phần đưa công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, giải quyết những bài toán cụ thể từ thực tiễn địa phương đến tầm quốc gia.”
![]() |
Các đại biểu tham dự lễ công bố và phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2025 tại Đồng bằng sông Hồng |
Ông Cửa cũng chia sẻ thêm về mục tiêu mở rộng quy mô toàn quốc của cuộc thi năm nay: “Với mục tiêu thúc đẩy, ươm mầm và đồng hành cùng những ý tưởng khởi nghiệp, giải pháp đột phá, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho nhiều tài năng trên khắp đất nước được tiếp cận cơ hội khởi nghiệp và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.”
Kết nối tri thức và đồng hành cùng khởi nghiệp
Tại lễ phát động, ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định: “Cuộc thi không chỉ đơn thuần là nơi thi đua ý tưởng, mà còn là nơi kết nối tri thức và hành động giữa học thuật, người sản xuất và doanh nghiệp; khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, nơi ý tưởng nhỏ nhất cũng được lắng nghe và ươm tạo hành trình hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, với sự đồng hành của các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà nước.”
![]() |
Ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) |
Ông Minh nhấn mạnh về tầm nhìn dài hạn: “Khởi nghiệp trong nông nghiệp không phải là cuộc đua ngắn hạn. Đó là hành trình bền bỉ cần bản lĩnh và sự đồng hành. Viện Ứng dụng Công nghệ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao cam kết không chỉ là đơn vị tổ chức, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài cùng các nhóm dự án sau cuộc thi, qua các chương trình hỗ trợ ươm tạo, kết nối đầu tư, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.”
Cơ hội cho mọi đối tượng với giải thưởng hấp dẫn
Đối tượng tham gia cuộc thi rất đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân trên cả nước quan tâm và có ý tưởng, công nghệ phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Các dự án dự thi tập trung vào phát triển kinh tế số, chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững, bao gồm:
Quản lý, sản xuất, chế biến, bảo quản trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu; cây dược liệu; hoa lan và cây cảnh; công nghệ tế bào thực vật; công nghệ vi sinh; công nghệ sinh học; công nghệ trồng trọt; công nghệ nuôi trồng thủy sản; công nghệ chăn nuôi; công nghệ sau thu hoạch; chế phẩm sinh học.
![]() |
Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và Viện Ứng dụng Công nghệ |
Ứng dụng công nghệ thông tin, IoT, dữ liệu lớn (big data), chuỗi khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, robot, máy bay không người lái… vào quản lý, sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Cuộc thi ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể và khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới áp dụng tại Việt Nam hoặc được cải tiến, đổi mới sáng tạo công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam.
![]() |
Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai bảng: Bảng A dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Bảng B dành cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.
Trong khuôn khổ lễ phát động cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và Viện Ứng dụng Công nghệ, hứa hẹn sự phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Nữ trí thức tỏa sáng tại Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh"
ThS Trần Thị Hương Giang, đại diện Hội Nữ trí thức Việt Nam, đã xuất sắc giành giải Ba tại Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh"