Tập đoàn năng lượng Hàn Quốc đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện 3 tỷ USD tại Việt Nam

Ngày 22/3, GS Energy Corp., một thành viên của Tập đoàn GS Group (Hàn Quốc), cho biết sẽ xây dựng và vận hành một nhà máy điện đốt bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam.

Theo Yonhap, nhà máy mà GS Energy xây dựng có công xuất 3 gigawatt, được xây ở khu vực miền Nam và có giá trị ước tính 3,5 nghìn tỷ won (3 tỷ USD).

Công ty Hàn Quốc cho biết sẽ ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bắt đầu sản xuất thương mại vào năm 2027.

Vào năm 2019, GS Energy cũng đã ký một thỏa thuận ban đầu với công ty quản lý tài sản Việt Nam VinaCapital Investment để xây dựng nhà máy điện LNG tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng.

PV