Tem Đăng tháp bưu phiếu của Đài Loan vi phạm chủ quyền Việt Nam

Bộ tem trên do nhà sưu tập Trần Trọng Tâm, một cộng tác viên của câu lạc bộ Viet Stamp, phát hiện.

Câu lạc bộ Viet Stamp vừa có công văn gửi Bộ Thông tin - truyền thông để kiến nghị về bộ tem vi phạm chủ quyền trên. Trong đó nêu rõ bộ tem Đăng tháp bưu phiếu của Đài Loan (Trung Quốc) có hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam. Trên bộ tem xuất hiện một ngọn đèn biển Đài Loan đã xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình năm 2015.

Cụ thể vào ngày 23-11-2020, Bưu chính Đài Loan đã phát hành bộ tem bưu chính gồm 5 mẫu tem mang tên Đăng tháp bưu phiếu (tạm dịch: Tem bưu chính về đèn biển) thể hiện hình ảnh 5 công trình đèn biển do Đài Loan xây dựng. Trong đó, mẫu tem thứ 5 có công trình hải đăng do Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình (tên quốc tế: Itu Aba Island) là đảo lớn nhất nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Năm 1956, Đài Loan chiếm đóng trái phép nơi này và gọi là Taiping Island (đảo Thái Bình).

  Bộ tem do Bưu chính Đài Loan phát hành ngày 23-11-2020, ngọn đèn biển thứ 5 nằm trên đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam - Ảnh: CHUNGHWA POST

Bộ tem do Bưu chính Đài Loan phát hành ngày 23-11-2020, ngọn đèn biển thứ 5 nằm trên đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam - Ảnh: CHUNGHWA POST

  Theo phía Bưu chính Đài Loan, ngọn hải đăng này là

Theo phía Bưu chính Đài Loan, ngọn hải đăng này là "cực Nam" của họ - Ảnh: CHUNGHWA POST

Chunghwa Post - cơ quan bưu chính chính thức của Đài Loan - viết: "Nằm trên đảo Taiping thuộc quần đảo Nam Sa, ngọn đèn biển này được hoàn thành năm 2015. Tháp màu trắng, được điều khiển tự động, làm bằng bêtông cốt thép và là ngọn hải đăng cực Nam của Đài Loan". 

Ông Hoàng Anh Thi - chủ nhiệm câu lạc bộ Viet Stamp - chia sẻ: "Đây là một trong những ‘thủ thuật’ thường thấy ở Đài Loan để hợp thức hóa và tạo nên bề dày lịch sử cho sự chiếm đóng trái phép của họ trên đảo Ba Bình.

Nếu chúng ta không kiên quyết phản đối, họ sẽ càng lấn tới. Trước đây, khi Trung Quốc và Đài Loan phát hành các bộ tem lồng ghép yếu tố vi phạm chủ quyền tương tự, Viet Stamp cũng đều có kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng".

Ông Thi cho rằng Việt Nam cũng cần phải phát hành những bộ tem phổ thông (không giới hạn thời gian phát hành và có thể mua dễ dàng), trên đó vẽ bản đồ Việt Nam với đầy đủ bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa. 

Trước đó, vào năm 1996 và 2016, Bưu chính Đài Loan từng phát hành những bộ tem bưu chính phi pháp về đường lưỡi bò và đảo Ba Bình.

Thanh Mai

Sơn La sẽ dán tem nhận biết nguồn gốc cho đào trồng, phân biệt với đào rừng

Sơn La sẽ dán tem nhận biết nguồn gốc cho đào trồng, phân biệt với đào rừng

Căn cứ trên số liệu thống kê diện tích, số lượng gốc đào trồng của các hộ dân, huyện phát ra số tem tương ứng.