Câu 1: Đô thị siêu nắng nóng được nhắc đến trong bài viết tên là gì?
A. Thành phố Kuwait. ✓
B. Thành phố Cairo.
C. Thành phố Riyadh.
D. Thành phố New Delhi.
Giải thích: Thành phố Kuwait (thủ đô của quốc gia Kuwait) chính là đô thị đông dân phải chịu đựng tình trạng nắng nóng cực đoan kỷ lục này. Do nằm trong vùng khí hậu sa mạc khô hạn, mùa hè tại đây ghi nhận mức nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt. Bất chấp những bất lợi lớn về mặt thời tiết và khí hậu, nơi đây hiện vẫn là một trung tâm kinh tế, chính trị sầm uất với mật độ dân cư tập trung rất lớn của khu vực Trung Đông.
Đáp án đúng là: A. Thành phố Kuwait.
![]() |
| Thành phố Kuwait là một trong những thành phố nóng nhất thế giới có mật độ dân cư lớn. (Ảnh: VnEconomy) |
Câu 2: Để giúp người dân đối phó với cái nóng ngoài trời, thành phố này đã làm gì?
A. Xây mái che di động phủ kín toàn bộ các tuyến đường.
B. Lắp đặt hệ thống máy điều hòa ngay trên đường phố. ✓
C. Phun sương nước lạnh liên tục tại tất cả các ngã tư.
D. Trải vật liệu cách nhiệt chuyên dụng lên mặt nhựa đường.
Giải thích: Tại thành phố Kuwait, máy điều hòa không khí không chỉ là thiết bị gia dụng thông thường mà đã trở thành công cụ sinh tồn thiết yếu. Do nhiệt độ mùa hè tại đây thường xuyên vượt ngưỡng 50 độ C, ngoài việc trang bị đồng bộ cho các không gian khép kín như nhà dân, văn phòng hay trung tâm thương mại, chính quyền địa phương thậm chí phải tiến hành lắp đặt hệ thống máy điều hòa ngay trên các tuyến đường phố công cộng tại một số khu vực để làm dịu bớt nhiệt độ môi trường, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn hơn.
Đáp án đúng là: B. Lắp đặt hệ thống máy điều hòa ngay trên đường phố.
Câu 3: Sức nóng gay gắt tại đây đã gây ra hiện tượng cực đoan nào cho động vật?
A. Các loài bò sát đồng loạt bò vào nhà dân trú ẩn.
B. Các đàn gia súc bỏ ăn và suy kiệt hàng loạt.
C. Chim bị chết và rơi tự do từ trên bầu trời xuống. ✓
D. Động vật hoang dã tràn vào trung tâm tìm nước.
Giải thích: Thời tiết nắng nóng kỷ lục tại thành phố này không chỉ làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của con người mà còn gây ra những hệ lụy nặng nề cho hệ sinh thái tự nhiên. Sức nóng khủng khiếp bóp nghẹt bầu không khí và vượt quá giới hạn chịu đựng sinh học của nhiều loài sinh vật, dẫn đến tình trạng sốc nhiệt và mất nước nghiêm trọng. Điều này khiến người dân địa phương từng nhiều lần chứng kiến cảnh tượng cực đoan khi các loài chim bị chết lâm sàng khi đang bay và rơi tự do từ trên trời xuống.
Đáp án đúng là: C. Chim bị chết và rơi tự do từ trên bầu trời xuống.
Câu 4: Vào mùa hè, mức nhiệt độ cực đại tại đô thị này từng chạm mốc bao nhiêu?
A. Khoảng 48 độ C.
B. Khoảng 51 độ C.
C. Khoảng 53 độ C.
D. Khoảng 54 độ C. ✓
Giải thích: Mùa hè tại thành phố Kuwait vô cùng khắc nghiệt với nền nhiệt độ trung bình hằng ngày thường xuyên duy trì ở mức trên 50 độ C. Đặc biệt, theo dữ liệu khí tượng được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận, mức nhiệt cực đại tại đô thị này từng nhảy vọt lên tới khoảng 54 độ C. Đây là ngưỡng nhiệt độ siêu cực đoan, gây áp lực khủng khiếp lên sức khỏe con người, làm thay đổi thói quen sinh hoạt và thách thức giới hạn vận hành của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Đáp án đúng là: D. Khoảng 54 độ C.





















“Về quê xây nhà” lên thẳng hot search, dân văn phòng đã chán ở thành phố rồi
Việt Nam vừa có thành phố thứ 7, nơi cất giấu cỗ máy thời gian bằng đá và ngôi làng không bao giờ khoá cửa
Ngày mai, toàn bộ học sinh của thành phố trực thuộc trung ương mới này được nghỉ học
Nhiều thành phố "vỡ trận" vì chiếc đồng hồ Royal Pop mười mấy triệu đồng
Người thành phố chọn ngược: Đi xe máy 10 năm, còn hơn ô tô giờ cao điểm nhích từng chút, tiền “nuôi xe như nuôi con"
Tin vui lớn về món quà 1 triệu đồng cho người dân ở Thành phố giàu nhất Việt Nam
Cùng chuyên mục
Vingroup công bố JVevermind đảm nhận chức Tổng Giám Đốc V-Film
Cắt điện luân phiên vài tiếng cũng bớt khổ nếu trong nhà có sẵn những cục sạc dự phòng này
Việc cần làm với tiền lãi ngân hàng
Khách Tây bất ngờ trước cảnh người Việt rần rần ra đường húp hủ tiếu gõ lúc 12 giờ đêm
Thành phố lớn thứ 2 New Zealand "trải thảm đỏ" đón du học sinh Việt bằng loạt học bổng mới
Cảnh giác khi gửi tiền ngân hàng