Thêm 4.374 người nhiễm COVID-19 sáng ngày đầu tháng 8

Theo bản tin của Bộ Y tế sáng, 1/8, cả nước có 4.374 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh.

Trong số 4.372 ca nhiễm trong nước ghi nhận sáng nay có 884 ca trong cộng đồng. Như vậy, số ca nhiễm sáng nay tăng 312 ca so với sáng qua.

Cụ thể, TP.HCM sáng nay có thêm 2.027 ca nhiễm mới. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 1.415 ca.  Long An có 318 ca, Đồng Nai thêm 262 ca, Hà Nội có 67 ca, Vĩnh Long  thêm 50 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu có 46 ca.

Các tỉnh Hậu Giang có 37, Bến Tre thêm 32 ca, Kiên Giang 24 ca. Phú Yên và Trà Vinh mỗi tỉnh thêm 22 ca mới. Tỉnh An Giang có 21 ca, Đồng Tháp thêm 16 ca.

Các tỉnh thành có dưới 10 ca nhiễm gồm Thanh Hóa thêm 6 ca, Quảng Trị có 3 ca, Hải Dương 2 ca, Kon Tum và Hưng Yên mỗi nơi có 1 ca.

Tính đến sáng nay, TPHCM đã có 92.270 người nhiễm COVID-19. Tỉnh Bình Dương số ca nhiễm tăng lên 16.094 trường hợp. Long An có 5.761 ca, Đồng Nai nâng số ca nhiễm lên 4.388 ca, Đồng Tháp có 3.117 ca...

Như vậy tính từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có 146.198 người nhiệm COVID-19 tại 62 tỉnh thành cả nước. Trong số này đã có 38.734 người được điều trị khỏi bệnh. 

Nếu tính từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 tháng 1/2020, Việt Nam có 150.060 ca mắc, gồm 2.241 bệnh nhân nhập cảnh và 147.819 bệnh nhân trong nước.

Hiện có 4 tỉnh gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Quảng Ninh, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Vào sáng nay, 1/8, 10 tấn thiết bị y tế sẽ được vận chuyển bằng đường sắt từ Hà Nội vào TP.HCM để lắp đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 nằm ở quận 7  và duy trì tới khi tình hình dịch được kiểm soát.

Trong ngày 31/7, cả nước có thêm 276.373 người được tiêm vaccine COVID-19. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 6.203.866 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.583.255 người, tiêm mũi 2 là 620.611 người.

Vào chiều tối 31/7, Thủ tướng đã ban hành công điện về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu 19 tỉnh thành phía Nam bao gồm TP.HCM, tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày. Người dân không được đi khỏi nơi cư trú cho tới khi hết giãn cách.

Đặc biệt, công điện yêu cầu vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TPHCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.

Phải tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. Tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân.

Kêu gọi các tỉnh hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở TP.HCM và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn.

Thủ tướng yêu cầu huy động đội ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu) không phân biệt công, tư tham gia chống dịch. Sẵn sàng chi viện cho các địa phương có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn như TP.HCM và một số địa phương phía Nam theo sự điều phối của Bộ Y tế.

Q.HUY