Thị trường châu Á - Thái Bình Dương xáo trộn khi IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng thứ Tư sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,63% vào đầu phiên giao dịch hôm nay, trong khi chỉ số Topix tăng 0,61%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,78%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng đã giảm 0,4%. Chỉ số giá tiêu dùng quý IV/2020 của Australia được công bố vào khoảng 8h30 sáng theo giờ Hong Kong.

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản cũng đã giao dịch mức cao hơn 0,14%.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất được công bố hôm thứ Ba, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm nay, tăng 0,3% so với dự báo vào hồi tháng 10/2020.

“Phần lớn hiện nay phụ thuộc vào kết quả của việc khống chế dịch bệnh và vấn đề vaccine cũng như hiệu quả của các chính sách cứu trợ”, Nhà kinh tế trưởng của IMF, Gita Gopinath cho biết trong một bài đăng trên blog.

Theo một thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm coronavirus trên toàn cầu vượt qua con số 100 triệu người do các biến thể có tốc độ lây lan nhanh hơn, kéo theo số ca nhiễm gia tăng.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% và đóng cửa ở mức 3.849,57.

Trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 22,90 điểm để kết thúc ngày giao dịch ở mức 30,937,10.

Nasdaq Composite giảm 0,1% đóng cửa ở mức 13.626,06.


THÁI BÌNH