Các cửa hàng Fresh Shop của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ tại Sóc Trăng vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì hoạt động khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Vụ việc bùng phát sau bài tố cáo gây chấn động từ một cựu nhân viên, nghi vấn chuỗi cửa hàng này từng kinh doanh thịt heo, gà không đảm bảo vệ sinh, thậm chí có dấu hiệu bệnh lý.
Chiều 11/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cửa hàng C.P. Fresh Shop vì vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Mỗi cơ sở bị phạt 35 triệu đồng, tổng cộng 105 triệu đồng, do tiếp tục kinh doanh thực phẩm dù giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đã hết hạn.
![]() |
Hình ảnh heo bệnh tại hệ thống C.P Việt Nam bị tố cáo. |
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn hỏa tốc chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc sau khi nhận báo cáo từ Sở NN&PTNT về vụ việc. Công an tỉnh được giao làm rõ các nội dung kiến nghị và phối hợp kiểm tra toàn diện hệ thống cửa hàng liên quan, nhằm ngăn ngừa tình trạng đối phó trong quá trình kiểm tra, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Nguyên nhân khiến vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận xuất phát từ bài đăng của ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi), cựu nhân viên cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Trong bài viết, ông Ngân tố cáo cửa hàng từng nhiều lần nhận thịt heo và gà có dấu hiệu bệnh lý — như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, thậm chí có mùi hôi thối — để bày bán ra thị trường.
Ông Ngân cho rằng việc trà trộn thịt bệnh diễn ra thường xuyên, có tổ chức. Những mảnh thịt này không đủ tiêu chuẩn cảm quan nhưng vẫn được vận chuyển và phân phối tới các cửa hàng Fresh Shop tại Sóc Trăng.
Ngay trong ngày, Công ty C.P. Việt Nam đã phát hành văn bản phản bác toàn bộ nội dung tố cáo, cho rằng ông Ngân đưa ra thông tin sai sự thật.
Tuy nhiên, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 cửa hàng Fresh Shop trên địa bàn. Kết quả xác nhận: có 3 cửa hàng hoạt động khi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Cùng thời điểm, đoàn kiểm tra tỉnh Hậu Giang phối hợp kiểm tra cơ sở giết mổ Dững Nga – nơi được cho là địa điểm xuất phát hình ảnh heo bệnh trong bài viết của ông Ngân. Đại diện cơ sở này và C.P. thừa nhận từng xử lý heo bệnh bằng cách nấu chín và sử dụng làm thức ăn cho cá.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung liên quan.
Về phía ông Ngân, ông xác nhận đã làm việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng theo giấy triệu tập trong những ngày gần đây.
Vụ việc không chỉ dấy lên nghi vấn về hành vi kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng mà còn cho thấy khoảng trống đáng lo ngại trong việc giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm từ giết mổ đến bán lẻ.
Dù thông tin vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng với mức độ ảnh hưởng tới niềm tin người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc không chỉ cho C.P. mà cho toàn ngành kinh doanh thực phẩm: không thể chủ quan, xem nhẹ an toàn thực phẩm trong bất cứ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng.
Giá thịt heo bán lẻ vẫn ở mức cao ngất ngưởng
Giá thực phẩm hôm nay 22/6 ghi nhận các loại thịt heo gồm sườn non, ba rọi, đùi,... vẫn neo ở mức cao tại các chợ lẻ ở TP.HCM.