Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25 tháng 7 và 26 tháng 7. Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 35 thành viên, do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. 

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trong hai ngày Quốc tang (25 tháng 7 và 26 tháng 7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 

1. Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Lễ tang 

2. Thủ tướng Phạm Minh Chính 

3. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

4. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường 

5. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 

6. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng 

7. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú 

8. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc 

9. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa 

10. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình 

11. Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang 

12. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng 

13. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài 

14. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên 

15. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung 

16. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 

17. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân 

18. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

19. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc 

20. Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang 

21. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí 

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn 

23. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải 

24. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường 

25. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 

26. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà 

27. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang 

28. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn 

29. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết 

30. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng 

31. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga 

32. Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình 

33. Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy 

34. Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Đào Đức Toàn 

35. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường

PV

Lãnh đạo các nước chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo các nước chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi điện và thư chia buồn đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.