Thu giữ 1.000 vé giả trận đấu giữa ĐTVN - ĐT Thái Lan

Công an quận Từ Liêm vừa bắt giữ các nghi can sản xuất vé giả trận Việt Nam – Thái Lan tối 19/11.

Hàng loạt vé giả được chỉnh sửa rồi mang đi in ấn và bán với giá 2 – 3 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều ngày 19/11, Công an quận Từ Liêm (Hà nội) đã làm việc với Liên đoàn Bóng đã Việt Nam để nhận vé thật so sánh với vé giả.

Hơn 1000 vé giả được bán ra. 
Hơn 1000 vé giả được bán ra. 

Bên cạnh đó cơ quan điều tra vừa bắt giữ một số nghi can sản xuất vé giả trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cảnh sát thu giữ gần 1.000 vé được làm giả tinh vi.

Công an kiến nghị người dân cần mua vé từ Ban tổ chức hoặc những đại lý được ủy nhiệm bán vé. Khi mua vé cần kiểm tra kỹ các thông số, mã số, tem của Bộ Công an.

Chỉ còn vài tiếng nữa Việt Nam sẽ có trận gặp đội tuyển Thái Lan tại SVĐ Mỹ Đình, để đảm bảo an ninh, Công an quận Từ Liêm cùng Công An Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia làm nhiệm vụ. Cảnh sát tập trung kiểm soát an ninh, phân luồng giao thông và dẹp hàng rong. VFF và BTC sân Mỹ Đình cũng khuyến cáo khán giả đến sân sớm, nhằm đảm bảo an ninh hiệu quả.

Trong sân, lực lượng cảnh sát cơ động và trật tự sẽ tham gia soát vé, phát hiện cổ động viên mang hàng cấm vào sân, ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng hoặc gây rối, đảm bảo an toàn chung.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội phân công 30 tổ cảnh sát 141 ứng trực tại 30 chốt quanh khu trung tâm thành phố, làm nhiệm vụ đến 5h sáng hôm sau.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào lúc 20h trên SVĐ Mỹ Đình. 

Thanh Mai

Hà Nội: Sáng ra công văn ngừng thi công chức giáo dục, chiều ra công văn tiếp tục thi

Hà Nội: Sáng ra công văn ngừng thi công chức giáo dục, chiều ra công văn tiếp tục thi

Nhiều giáo viên hợp đồng hoang mang vì 2 văn bản trái ngược của UBND TP Hà Nội về thi tuyển công chức trong cùng một ngày.