Thu giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong, có loại lên đến cả trăm triệu đồng

Công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê đó phục vụ cho việc điều tra.

Ngày 5/4, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Công an quận Cái Răng ập vào kiểm tra bất ngờ căn nhà tại số P328 khu chung cư Hưng Phú, lô A. Căn nhà được Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi; ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê để ở và kinh doanh mặt hàng búp bê. 

Thu giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong, có loại lên đến cả trăm triệu đồng
  Những con búp bê bị nghi là Kumanthong đã được cơ quan chức năng thu giữ

Những con búp bê bị nghi là Kumanthong đã được cơ quan chức năng thu giữ

Tại đây, công an thu giữ được 71 búp bê để trong thùng, nghi là Kumanthong. Người này không đưa ra được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng búp bê nói trên.  Ngay sau đó, Công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê đó phục vụ cho việc điều tra. 

Trước đó, phóng viên Người Lao Động đã được một người từng nuôi Kumanthong tên Cúc (ngụ TP HCM) giúp liên hệ với người đứng đầu các nhóm mua bán Kumanthong. Người này đã giới thiệu đến đia điểm gần Trường Tiểu học Lê Bình 2 (đường Trưng Nữ Vương, phường Lê Bình, quận Cái Răng) và có người đón.

Trong căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ chứa hàng ngàn búp bê Kumanthong được trưng bày, có một bàn lớn chất đầy nước ngọt và trái cây để thờ cúng búp bê này. Người bán giới thiệu các loại Kumanthong đã được "thầy phép", "thầy sư"… vẽ chú, nhập hồn thai nhi trước khi chuyển từ Thái Lan về TP. Cần Thơ. Mỗi búp bê Kumanthong có giá từ 7 - 8 triệu đồng, ngoài ra còn có loại siêu năng lực với giá lên đến 100 triệu đồng. 

Thanh Mai

Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng

Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng

Cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh sẽ bị thay thế trong tháng 4.