Thu hút hàng triệu nhà đầu tư mới, chứng khoán Trung Quốc 'bùng nổ' trong năm 2020

Theo CNBC, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đổ xô đầu vào thị trường chứng khoán địa phương.

Theo Trung tâm Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc, tổ chức chuyên xử lý các giao dịch cho các sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến, chỉ riêng tháng 12/2020, thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 1,62 triệu nhà đầu tư mới, gấp đôi con số 809.300 được ghi nhận vào năm trước.

105377973-1533563328906rtx5qks4.jpg
Một nhà đầu tư nhìn vào bảng điện tử hiển thị thông tin chứng khoán tại một trung tấm môi giới ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Dữ liệu cho thấy, trong năm 2020, các nhà đầu tư mới đã tăng từ 18,02 triệu lên 177,77 triệu, trung bình có khoảng 1,5 triệu tài khoản mới mỗi tháng.

Nguyên nhân số nhà đầu tư mới tăng vọt là do đại dịch Covid-19 nên nhiều người chuyển qua kinh doanh trực tuyến, trong đó có đầu tư chứng khoán.

Nhờ các khoản đầu tư mới này mà thị trường chứng khoán đại lục tăng mạnh trong năm 2020, thậm chí, nhờ khoản đầu tư này mà Trung Quốc có nhiều cổ phiếu thuộc dạng mạnh của thế giới.

Ví dụ, giá trị các cổ phiếu ở Thẩm Quyến đã tăng 38,7% và CSI 300 đã tăng 27,2% trong năm 2020, so với mức tăng 16,26% của S&P 500. Qua đó giúp CSI 300 lọt vào top 300 cổ phiếu hàng đầu trên các sàn giao dịch Thượng Hải và Thẩm Quyến.

Các nhà đầu tư cũng có nhiều công ty Trung Quốc hơn để lựa chọn khi danh sách mới xuất hiện tràn ngập thị trường chứng khoán.

Theo Ernst & Young, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông chiếm 40% lượng cổ phiến phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm ngoái.

Báo cáo cho thấy, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đứng đầu thế giới với 233 lần IPO,  trong khi Thẩm Quyến đứng thứ ba, chỉ sau Nasdaq của New York.

Giới đầu tư quan tâm đến cổ phiếu đại lục niêm yết ở Hồng Kông

Trong số các thị trường chứng khoán ở Trung Quốc thì Hồng Kông là nơi được các nhà đầu tư háo hức nhất do nơi đây có nhiều công ty lớn của Trung Quốc niêm yết, chẳng hạn như Tencent và Meituan.

Chính phủ Trung Quốc muốn những người khổng lồ trở về thị trường nhà và điều này đã buộc các công ty của Trung Quốc phải rút khỏi thị trường Mỹ vào năm ngoái.

Sự quan tâm của nhà đầu tư đến các cổ phiếu Trung Quốc đại lục được niêm yết tại Hồng Kông phản ánh rất rõ trong dữ liệu được Wind Information công bố mới đây. Qua đó, cho thấy lượng mua ròng thông qua chương trình “kết nối” Thượng Hải đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó, đạt 334 tỷ đô la Hồng Kông (43,09 tỷ USD).

Trong khi đó, lượng mua thông qua chương trình tương tự ở Thẩm Quyến đã tăng gấp ba lần, lên 338,11 tỷ đô la Hồng Kông.

b668469cd54131b6a7869d9346a67c22.jpg
Ảnh minh họa.

Các chương trình "kết nối" chứng khoán được triển khai trong 5 năm qua, nó cho phép các nhà đầu tư đại lục giao dịch một số cổ phiếu ở Hồng Kông.

Ngược lại, lượng mua ròng chứng khoán Thẩm Quyến và Thượng Hải từ Hồng Kông giảm nhẹ trong năm 2020, theo Wind.

Chứng khoán Trung Quốc tăng năm 2021

Tuy vậy, sự quan tâm của người Trung Quốc đại lục đối với cổ phiếu trong nước vẫn ở mức cao. Tính tới ngày 11/1, khối lượng giao dịch đối với cổ phiếu A được niêm yết ở đại lục đã vượt qua 1 tỷ nhân dân tệ (154,32 triệu USD), dữ liệu của Wind cho thấy.

Cổ phiếu A là cổ phiếu bằng đồng nhân dân tệ của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch đại lục ở Thẩm Quyến hoặc Thượng Hải.

Thị trường Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng mạnh trong năm nay.

Chỉ số Thượng Hải Composite  đang ở mức 3.600, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua vào thứ Năm, trong khi chỉ số Thẩm Quyến component cũng tăng thêm 7%  so với mức tăng củng thời kỳ trong năm 2020.

Trong khi đó, chỉ số CSI 300 cũng đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 1/2008.

NGUYỄN MINH