![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 |
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là dịp để tri ân và tôn vinh các thế hệ phụ nữ Việt Nam những người đã vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử, bền bỉ cống hiến cho gia đình, xã hội và đất nước. Theo Thủ tướng, chính sự tận tụy, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ đã góp phần bồi đắp bản sắc dân tộc, làm rạng rỡ thêm cốt cách con người Việt Nam và viết nên nhiều trang sử vẻ vang của dân tộc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, toàn thể phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam, cùng các nữ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và đại biểu tham dự. Ông bày tỏ mong muốn phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng trí tuệ, giữ vững niềm tin và có cuộc sống hạnh phúc.
Nhìn lại lịch sử dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh rằng hành trình dựng nước và giữ nước của Việt Nam là bản trường ca về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo. Trong bản trường ca ấy, những hy sinh, cống hiến và phẩm chất nhân hậu, kiên cường của phụ nữ Việt Nam đã trở thành những “giai điệu” bền bỉ, góp phần hun đúc nên khí phách dân tộc.
Từ buổi đầu lịch sử, hình ảnh những nữ anh hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần quật cường, bảo vệ bờ cõi và chủ quyền dân tộc. Trải qua các cuộc kháng chiến và thời kỳ xây dựng đất nước, những phẩm chất “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ.
Trong chiến đấu, nhiều nữ chiến sĩ cách mạng và lực lượng “Đội quân tóc dài” đã lập nên những chiến công đặc biệt, trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất. Ở hậu phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng với sự hy sinh thầm lặng đã tạo nên nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho tiền tuyến.
Trong lao động và sản xuất, phong trào “Ba đảm đang” từng trở thành chỗ dựa vững chắc của hậu phương, duy trì nhịp độ sản xuất trong các nhà máy, công trường và trên đồng ruộng. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiều phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nhân năng động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Không chỉ trong sản xuất, phụ nữ Việt Nam còn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Theo Thủ tướng, nhiều thế hệ nữ trí thức đã kiên trì nghiên cứu, giảng dạy và sáng tạo khoa học, trở thành chủ nhân của nhiều công trình, sáng kiến phục vụ đời sống và phát triển đất nước. Cùng với đó, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng trưởng thành, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách.
Tiếp nối truyền thống ấy, phụ nữ Việt Nam hôm nay tiếp tục nỗ lực vượt qua định kiến, khẳng định vị trí trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thủ tướng khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, phụ nữ vẫn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp, góp phần “thêu hoa, dệt gấm” cho bức tranh phát triển của đất nước.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế – xã hội. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định nhiệm vụ quan trọng là chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, trí tuệ và khát vọng vươn lên.
Theo người đứng đầu Chính phủ, chăm lo cho phụ nữ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện sự ghi nhận sâu sắc đối với vai trò của họ trong xã hội. Phụ nữ không chỉ là người giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn góp phần nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp tri thức và hình thành khát vọng phát triển của mỗi thế hệ.
Thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo sinh kế, giảm nghèo đã được triển khai. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được thúc đẩy, trong đó các tổ chức hội phụ nữ đóng vai trò ngày càng rõ nét trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách.
Thủ tướng cũng ghi nhận sự đóng góp của các nữ lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học tiêu biểu, đặc biệt là những người từng nhận Giải thưởng Kovalevskaia giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ có nhiều đóng góp cho khoa học và xã hội. Theo ông, nhiều người trong số họ đã phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, vừa hoàn thành trách nhiệm gia đình, vừa kiên trì theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học.
Tuy vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức cần giải quyết như khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, khó khăn trong tiếp cận đào tạo nghề và nguồn lực phát triển, cũng như các vấn đề liên quan đến bạo lực giới và xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và hiện thực hóa các chiến lược dài hạn, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong tiến trình đó, phụ nữ Việt Nam được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng tham gia dẫn dắt và đóng góp vào các lĩnh vực mới của nền kinh tế.
Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện phát triển đội ngũ nữ lãnh đạo, khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các tổ chức hội phụ nữ cần phát huy vai trò đại diện, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống gia đình.
Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp”, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nắm bắt cơ hội của thời đại, khẳng định vai trò trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.



















Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà ngoại giao nữ Việt Nam và quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại châu Âu
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 46
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Giao lưu các thế hệ nhận Giải thưởng Kovalevskaia
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, trao Giải thưởng Kovalevskaia 2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phụ nữ Việt Nam là nguồn lực nội sinh quan trọng trong hành trình phát triển đất nước
Hội Nữ trí thức Hà Nội gặp mặt đầu xuân, khẳng định vai trò trí tuệ trong phát triển Thủ đô
Người dùng Nghệ An khẳng định VinFast VF 3 là chiếc xe giúp chủ nhân “nhàn đầu”
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc