Trương chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 25/2/2024 là cuộc so tài của 4 thí sinh: Nguyễn Thu Hà (trường THPT Yên Khánh A, Ninh Bình); Hồ Thanh Bằng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định); Đỗ Phúc Huy (trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) và Trần Thị Ái Nguyên (trường THPT Nguyễn Trãi, Đăk Lăk).
![]() |
| 4 nhà leo núi tranh tài tại cuộc đua tuần này |
Tại phần thi Khởi động riêng, Thu Hà là thí sinh đầu tiên bước vào cuộc thi. Ái Nguyên và Thăng Bằng có số điểm cao nhất - cả hai đều giành được 50 điểm. Còn thí sinh Đỗ Phúc Huy của trường Ngọc Hồi (Hà Nội) đã có phần Khởi động không tốt khi không trả lời được câu hỏi nào trong 6 câu hỏi của phần này.
Đến phần thi Khởi động chung, 4 thí sinh đã phải bấm chuông để giành phần trả lời cho mình. Và kết thúc vòng Khởi động với cả phần câu hỏi riêng và chung, thí sinh Thu Hà đã là người có số điểm cao nhất với 80 điểm, Thanh Bằng và Ái Nguyên cùng được 55 điểm, Phú Huy 20 điểm.
![]() |
| Phúc Huy kết thúc phần thi khởi động riêng với kết quả không tốt |
Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, thử thách cần giải gồm 14 chữ cái. Thu Hà bắt đầu phần thi này đầu tiên và nữ sinh đã chọn hàng ngang thứ 3 với câu hỏi về từ còn thiếu trong bài hát Màu áo chú bộ đội - sáng tác Nguyễn Văn Tý. Thu Hà và Ái Nguyên cùng ghi điểm với đáp án đúng.
Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Mốc quốc giới là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường… quốc gia trên đất liền". Trước khi MC đọc xong câu hỏi, Phúc Huy đã nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm. Phúc Huy chia sẻ bản thân không thực sự chắc chắn với câu trả lời "nhưng đến vòng này không còn gì để mất" khi số điểm cách biệt của Huy với 3 bạn còn lại đang quá xa nên vẫn quyết định đưa ra câu trả lời. là "Bộ đội biên phòng" và đây chính là đáp án chính xác. Sau hai lượt thi, Thu Hà dẫn đầu với 90 điểm, Phúc Huy 70 điểm, Ái Nguyên 65 điểm và Thanh Bằng 55 điểm.
![]() |
| Phúc Huy đã chơi "tất tay" ở phần thi Vượt chướng ngại vật |
Phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã tận dụng khá tốt các cơ hội để bứt tốc và bám sát nhau về điểm số. Cụ thể, Thu Hà dẫn đầu 200 điểm, Thanh Bằng 195 điểm, Phúc Huy 180 điểm, Ái Nguyên 95 điểm.
Đến phần thi Về đích, Thu Hà bước vào phần thi đầu tiên và nữ sinh lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Thu Hà ghi điểm câu đầu và câu cuối; để Ái Nguyên "cướp" điểm ở câu thứ hai và về vị trí với 220 điểm. Tiếp theo, Thanh Bằng lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 – 20 – 30 điểm. Nma sinh ghi điểm hai câu đầu và để Ái Nguyên giành được quyền trả lời ở câu cuối. Thanh Bằng về vị trí với 235 điểm, tạm dẫn đầu đoàn đua.
Phúc Huy lựa chọn ba câu cùng 20 điểm. Phúc Huy ghi điểm câu đầu và câu cuối; Ái Nguyên giành được quyền trả lời nhưng không ghi điểm ở câu thứ hai. Phúc Huy về vị trí với 210 điểm. Ái Nguyên lựa chọn ba câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Ái Nguyên giành điểm câu đầu nhưng không may để Phúc Huy "cướp" điểm câu thứ 2. Ái Nguyên về vị trí với 90 điểm.
Kết quả chung cuộc, Đỗ Phúc Huy giành chiến thắng với 240 điểm. Hồ Thanh Bằng về nhì với 235 điểm. Cùng về vị trí thứ ba là Nguyễn Thu Hà (205 điểm) và Trần Thị Ái Nguyên (90 điểm).
![]() |
| Phúc Huy giành chiến thắng chung cuộc |























Bị nói "thật tiếc cho em", Quán quân Olympia duy nhất không du học: "Không cần tiếc hộ, mình hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam"
Olympiams 2024: Nơi ngọn lửa tri thức thổi bùng đam mê
Cứ trả lời sai là cười, nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế Olympia
Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô
Vựa "cẩu lương" Vbiz ngày khai xuân: Puka - Gin Tuấn Kiệt sánh đôi tình tứ, 1 cặp đôi vướng nghi vấn phim giả tình thật
Clip 2,4 triệu view: Gin Tuấn Kiệt - Puka "phát cẩu lương" trước Tết, hóa ra đàng trai có thể nhõng nhẽo mức này trước mặt vợ
Cùng chuyên mục
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai
Cha mẹ "dốc hết lòng" chưa chắc đã tốt: 4 điều tuyệt đối đừng chia sẻ để tránh làm hỏng tương lai của con
10 thói quen sinh hoạt âm thầm “làm hại” thị lực trẻ và cách phòng tránh
Một quốc gia châu Âu cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội
Dạy trẻ giai đoạn 2-3 tuổi về quy tắc: Chỉ cần "giữ vững một lần", cha mẹ đừng mềm lòng thỏa hiệp
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Mẹ không cần một thiên tài ảo, mẹ cần một đứa con tử tế"