Tiếp tục đưa hơn 1.500 người dân về quê bằng xe khách

Ngày 26/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Phương Trang) tổ chức đưa 1.655 người dân 8 tỉnh gồm: An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và Gia Lai về quê.

Cụ thể, vào buổi sáng, 49 chuyến xe do Phương Trang tài trợ đã đưa 1.507 các tỉnh miền Tây rời thành phố gồm: An Giang (266 người), Bến Tre (230 người), Cà Mau (153 người), Cần Thơ (116 người), Đồng Tháp (288 người), Tiền Giang (253 người) và Vĩnh Long (201 người).

unnamed-3-.jpg
Các quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Trong quá trình đón và đưa người dân về quê, Phương Trang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Vào 13h chiều nay, tại Bến xe Miền Đông, 148 người dân Gia Lai đang sinh sống tại TP.HCM tiếp tục được đưa về quê. Đây là đợt thứ 2 TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đưa người dân về quê.

Trong đợt đầu tiên vào ngày 17/10, Phương Trang đã phối hợp đưa 285 người dân của tỉnh này là phụ nữ mang thai, người đi khám chữa bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng giống như các đợt đưa người về quê trước đó, tất cả đều phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 và cách ly y tế theo quy định của địa phương.

unnamed-1-.jpg
Hơn 1.500 người dân được đưa về quê trong ngày hôm nay.

Tính đến ngày 26/10, riêng lĩnh vực hỗ trợ vận chuyển, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã sử dụng hơn 700 xe từ 16-45 chỗ để tổ chức 46.500 chuyến xe, đưa hàng trăm ngàn người về quê an toàn. Song song đó, tập đoàn này còn ủng hộ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho các tỉnh trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

NGUYỄN MINH