Chiều 16/8 tại TP.HCM, buổi tọa đàm Đến với “Con đường Tương Lai” đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn hóa, doanh nghiệp và báo chí. Sự kiện không chỉ giới thiệu những dự báo từ công trình cùng tên mà còn phát động cuộc thi viết, mở ra diễn đàn trí tuệ để lan tỏa khát vọng phát triển bền vững.
![]() |
Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và khách tham dự |
Cùng tham gia trong buổi tọa đàm, diễn giả Nguyễn Xuân Tuấn cũng công bố cuốn sách Con đường Tương Lai Tập 1 do ông sáng tác đã phát hành trên 6.000 bản in. Cuốn sách này là tập hợp các công trình nghiên cứu về những phân tích chiến lược, những dự báo sắc bén và nhiều đề xuất mang tính gợi mở về con đường phát triển đất nước. Trong đó, nhiều ý tưởng được đưa ra đã nhanh chóng đi từ trang sách đến thực tiễn đời sống, như mô hình quản trị liên vùng, chuyển đổi số, hay khuyến nghị xây dựng nền tảng pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
![]() |
Cuốn sách của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn được phát hành với số lượng lớn |
Một trong những điểm nhấn của công trình là đề xuất thể chế hóa mô hình Hợp tác xã điện tử chuyển đổi số. Đây không chỉ là một giải pháp pháp lý mà còn là hướng đi mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho hàng triệu hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam. Mô hình này mở ra khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước đưa nhóm kinh tế vốn phân tán này hội nhập vào dòng chảy chuyển đổi số quốc gia. Đề xuất đã được Chính phủ quan tâm, chuyển đến các bộ ngành nghiên cứu, cho thấy tầm ảnh hưởng của một công trình học thuật khi được gắn với thực tiễn xã hội.
![]() |
Với sự hiện diện của nhiều Đại biểu và khách mời tại chương trình |
Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở, quy tụ nhiều gương mặt uy tín và tiếng nói có tiếng trong giới học thuật, văn hóa và doanh nghiệp. Trong số đó có ông Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Của Quốc hội; nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Văn nghệ, Trưởng ban tổ chức; TS.Nguyễn Văn Khương, Viện trưởng Viện Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Đồng Trưởng ban tổ chức; TS.Nguyễn Ngọc Kim Anh, Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi; ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; và PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Cùng tham dự còn có nhiều đại diện của cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
![]() |
Các diễn giả cùng chụp ảnh lưu niệm với khách mời tham dự buổi tọa đàm |
Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình là việc phát động cuộc thi viết Đến với Con đường Tương Lai khu vực phía Nam. Đây được coi là hoạt động mở rộng, tạo không gian để thế hệ trẻ, giới trí thức, cũng như công chúng quan tâm được trực tiếp tham gia vào tiến trình lan tỏa và phản biện các ý tưởng từ công trình. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những bài viết xuất sắc, mà còn nhằm khơi gợi tinh thần nghiên cứu, phản biện xã hội, và quan trọng hơn cả là biến tri thức thành hành động thực tiễn. Các mục tiêu đặt ra bao gồm khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, lan tỏa tư tưởng phát triển bền vững, xây dựng tinh thần dự báo và sáng tạo xã hội, đồng thời góp phần định hình nền tảng tư tưởng cho Việt Nam trong thế kỷ 21.
![]() |
Dự án sách “Con đường tương lai” ủng hộ cho quỹ “Học bổng Vừ A Dính và CLB vì Hoàng Sa - Trường Sa” |
Đáng chú ý, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi được thiết kế để khuyến khích sự tham gia của nhiều đối tượng. Những tác phẩm xuất sắc sẽ có cơ hội được công bố trên các kênh truyền thông, báo chí uy tín, mở rộng ảnh hưởng đến cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để người viết không chỉ thể hiện quan điểm cá nhân, mà còn đóng góp tiếng nói vào những thảo luận lớn về tương lai đất nước.
Tọa đàm Đến với Con đường Tương Lai vì thế không chỉ là sự kiện khoa học đơn thuần, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ: tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được lan tỏa, tranh luận và biến thành sức mạnh hành động tập thể. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội đan xen, từ biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế cho đến yêu cầu cải cách thể chế, những sáng kiến xuất phát từ giới học giả và nhanh chóng được tiếp nhận vào thực tiễn là minh chứng cho vai trò quan trọng của khoa học và tư tưởng trong phát triển.
Sắp diễn ra tọa đàm 'An toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp qua góc nhìn báo chí và truyền thông'
Tọa đàm do báo Kinh tế và Đô thị cùng Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) tổ chức vào ngày 8/12 tới.