TP. Thủ Đức có 3 khu vực quản lý hành chính

Quận 2; quận 9 và quận Thủ Đức lần lượt sẽ là ba khu vực 1, 2 và 3 quản lý hành chính của TP. Thủ Đức.

UBND TPHCM đã có công văn khẩn gửi các sở ban ngành và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức về tiến độ tổ chức hoạt động TP. Thủ Đức.

Ngay khi có kết quả bầu cử của HĐND TP Thủ Đức ngày 22/1, UBND TP. Thủ Đức đã ban hành quyết định phân công tạm thời Chủ tịch và các phó chủ tịch phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực: Khu vực 1 (quận 2 cũ); Khu vực 2 (quận 9 cũ); Khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ).

Các phòng, ban chuyên môn cũng phân công cấp phó theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực như trên. UBND TP.HCM yêu cầu TP. Thủ Đức hoàn thiện các quy chế hoạt động của UBND TP và của từng phòng, ban chuyên môn trước ngày 29/1.

Đặc biệt, các nguyên lãnh đạo UBND quận 2, 9, Thủ Đức cũ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, trong đó đặc biệt lưu ý đến những nhiệm vụ có tính cấp bách, phức tạp, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung xử lý.

h2_qlyb.jpg
Ông Hoàng Tùng (trái) được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định phê chuẩn chức danh chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẩn trương chỉ đạo xây dựng quy trình xử lý công việc, làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, TP. Thủ Đức cần sử dụng cơ sở vật chất và bộ máy cán bộ hiện có, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

UBND TP.HCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức tạm dừng các hoạt động cưỡng chế hành chính, cưỡng chế thi hành án trên địa bàn TP Thủ Đức kể từ nay đến Tết âm lịch để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán 2021.

Cơ cấu tổ chức bộ máy TP. Thủ Đức cơ bản đã hoàn thiện. Cụ thể:

- Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức là ông Nguyễn Văn Hiếu (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Quận ủy quận 5). 

- Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức là ông Hoàng Tùng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè). 

- 3 Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức là ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 2); ông Nguyễn Kỳ Phùng (nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM) và ông Nguyễn Hữu Anh Tứ (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

- UBND TP. Thủ Đức cũng đã bổ nhiệm 11 lãnh đạo phòng, ban trực, gồm: Ông Võ Tấn Quan - Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP. Thủ Đức (nguyên Trưởng phòng Văn xã thuộc Văn phòng UBND TP.HCM; nguyên thư ký Chủ tịch Nguyễn Thành Phong);

- Trưởng Phòng LĐ-TB-XH TP. Thủ Đức là ông Phạm Quang Bửu (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 9);

- Trưởng Phòng Nội vụ là bà Phạm Hoa Mai (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 2);

- Chánh Thanh tra TP. Thủ Đức là bà Võ Minh Thanh Tùng (nguyên Chủ nhiệm UBKT Quận ủy quận 2);

- Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo là ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên (nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM);

- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch là ông Lê Tấn Hồng (nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9);

- Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin là bà Nguyễn Hồng Điệp (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 2);

- Trưởng Phòng Quản lý đô thị là bà Nguyễn Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 2);

- Trưởng Phòng Kinh tế - Khoa học và Công nghệ là ông Phan Hoàng Đấu (nguyên Trưởng Phòng Kinh tế quận 9)...

HOÀNG ANH