TP.HCM có tiếp tục giãn cách xã hội hay không?

UBND quận Gò Vấp kiến nghị UBND TP dừng thực hiện chỉ thị 16 hoặc tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận.

Ngày 13-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng đại diện các sở ngành đã làm việc với quận Gò Vấp để đánh giá tình hình dịch sau thời gian giãn cách.

Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đỗ Anh Khang cho biết số điểm phong tỏa tại quận này giảm theo ngày, cao nhất là ngày 9-6, phong tỏa 49 điểm, đến ngày 12-6 còn 31 điểm. Ngày 31-5, tỉ lệ nhiễm của quận Gò Vấp so với toàn TP là 3,9%. Tỉ lệ này đạt cao nhất là ngày 4-6 với 34,6% và đến ngày 10-6 giảm còn 3,2%.

TP.HCM có tiếp tục giãn cách xã hội hay không?

Sau 12 ngày áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, phần lớn số ca bệnh ở quận Gò Vấp mới phát hiện chủ yếu trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa.

UBND quận Gò Vấp kiến nghị UBND TP dừng thực hiện chỉ thị 16 hoặc tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận và TP cho hết 15 ngày giãn cách rồi mới quyết định.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá tình hình dịch ở Gò Vấp không còn khác biệt nhiều, trên cơ sở cân đối tình hình toàn địa bàn, TP.HCM sẽ quyết định có tiếp tục giãn cách xã hội đối với toàn TP và quận Gò Vấp nữa hay không. 

Ông Đức cũng cho phép quận Gò Vấp có thể nới các biện pháp phòng chống dịch trên diện rộng, nhưng phải siết chặt những nơi có ổ dịch, nguy cơ cao, vùng cách ly, phong tỏa để làm sao thu hẹp dần những khu vực này.

Ông Đức yêu cầu các nhân viên tại các cơ sở, trung tâm y tế, phòng khám, đặc biệt các bác sĩ duy trì phòng khám tư phải cảnh giác cao độ, ý thức cao nhất trong việc giữ gìn bản thân không bị lây nhiễm.  Khi có yếu tố nghi ngờ, những người làm việc trong lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch như công an, quân đội... phải sớm tiếp cận khai báo, đề nghị kiểm tra sớm nhằm ngăn chặn, hạn chế lây nhiễm.

Thanh Mai

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/6: TP.HCM chiều mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/6: TP.HCM chiều mưa rào vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ nay đến sáng mai (14/6) ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-70mm, có nơi trên 90mm.