TP.HCM được hỗ trợ thêm máy thở chức năng cao, máy tạo oxy trị giá hàng chục tỷ đồng

Nhằm góp phần cùng TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19, trong các ngày 29/8 và 1/9, Tập đoàn Phương Trang tiếp tục tài trợ cho hệ thống y tế của thành phố nhiều trang thiết bị y tế quan trọng.

Cụ thể, ngày 1/9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Hồi sức Covid-19 (Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu – PV), tập đoàn Phương Trang đã trao 10 máy thở xâm lấn và 10 máy thở chức năng cao Elisa 500, trị giá hơn 7 tỉ đồng.

unnamed.jpg
Ông Đào Viết Ánh (bìa trái) trao tặng số máy thở cho PGS-TS-BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất và đại diện BV Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, BS – TS Nguyễn Tri Thức – GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19 đánh giá cao sự ủng hộ của Tập đoàn Phương Trang đồng thời cho biết, nhiều nội dung tập đoàn này ủng hộ rất thiết thực, nhất là xe đưa đón các y bác sĩ và tài trợ máy thở.

“Do hiện tại số ca F0 chưa giảm nên ước tính đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 số ca bệnh nặng mới bắt đầu giảm. Do đó, từ giờ đến lúc đó rất cần máy thở chức năng cao. Có thêm máy thì sẽ cứu thêm được nhiều mạng người, giảm số ca tử vong”, BS Nguyễn Tri Thức nói.

Đại diện Tập đoàn Phương Trang, ông Đào Viết Ánh – Phó TGĐ Futa BusLines cho biết, từ đầu dịch đến nay, tập đoàn đã huy động 700 xe các loại từ 16 đến 45 chỗ tham gia đưa đón các y bác sĩ, bệnh nhân và đưa người đi cách ly trên địa bàn TP.HCM. Trong đó hoán cải 226 xe 16 chỗ thành xe cứu thương theo yêu cầu của UBND TP.HCM và đang hoán cải thêm 99 xe Toyota Hiace 16 chỗ vừa nhập về thành xe cứu thương để hỗ trợ chống dịch, nâng tổng số xe cứu thương hoán cải của Phương Trang lên 325 xe.

unnamed-1-.jpg
Phương Trang đã ủng hộ nhiều thiết bị y tế cho TP.HCM.

Ngoài ra, trong ngày 1/9, Tập đoàn Phương Trang cũng trao tặng cho Bệnh viện Thống Nhất 10 máy thở xâm lấn và 10 máy thở chức năng cao Elisa 500; trao tặng Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình 100 máy tạo Oxy. Tổng giá của các thiết bị y tế trên tương đương 10 tỉ đồng.

Đại diện Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID -19 đa tầng Tân Bình cho biết, bệnh viện có quy mô 1.000 giường, tính từ lúc khánh thành đến nay bệnh viện đã đón nhận và điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân. Với qui mô như trên, bệnh viện cần số lượng máy thở, máy tạo oxy rất lớn để đáo ứng công tác điều trị.

Trước đó, vào ngày 29/8, Tập đoàn Phương Trang cũng đã tài trợ cho TP.HCM lô hàng y tế gồm 2 máy thở xâm lấn cao cấp, 115 máy trợ thở HFNC trộn oxy khí nén điện tử và hơn 2.000 máy tạo oxy lưu lượng cao.

Các máy thở xâm lấn được chia sẻ cho Bệnh viện 30/4 Bộ Công an (khu điều trị đa tầng COVID -19 Nhà Bè mới thành lập); 115 máy trợ thở HFNC trộn oxy khí nén điện tử được chia sẻ cho Bệnh viện Bình Chánh, Bệnh viện dã chiến 5D, Bộ Tư lệnh thành phố, Bệnh viện 30/4 Bộ Công an, Bệnh viện Quận 8, Bệnh viện dã chiến số 13 (khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai phụ trách), Bệnh viện dã chiến số 11, Bệnh viện dã chiến số 9.

Hơn 2.000 máy tạo oxy lưu lượng cao được chia sẻ cho các bệnh viện dã chiến số 5 (Thuận Kiều Plaza), Bộ Tư lệnh TP.HCM, UBND TP Thủ Đức, UBND Quận Bình Thạnh, Bệnh viện Quận 4,Trung tâm Y tế Gò Vấp, UBND Quận 6, Quận 5 và Tân Bình...

Các máy thở này đóng vai trò rất quan trọng để tạo nguồn cung cấp Oxy được xem là then chốt nhằm hạn chế tối đa các ca tử vong do COVID-19 gây ra.

N.MINH