TP.HCM ghi nhận 24 người dương tính COVID-19

Các trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM đang cư ngụ tại các quận 1, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh.

Vào lúc 10h ngày 8/2, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính với COVID-19. Những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

Lãnh đạo Quận 1 cho biết, quận có bệnh nhân liên quan, lực lượng chức năng quận này đã khoanh vùng khu vực, điều tra dịch tễ, truy vết những người từng tiếp xúc. Quận sẽ lấy mẫu xét nghiệm khu vực bệnh nhân sống. Dự kiến sẽ lấy khoảng 3.500 mẫu.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh báo cáo, hiện 6 F1 của BN1979 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 14 F2 có 5 ca có nguy cơ nhiễm cao đang chờ kết quả xác định.

Lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết, quận có 5 ca nghi nhiễm liên quan BN1979, đã đưa cách ly tập trung.

2-07192282.jpg
Cơ quan chuyên môn đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc tại sân bay, cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống. Ảnh minh họa

Quận Tân Bình có 7 trường hợp dương tính (gồm 5F2 và 2 người ở quán lẩu dê phường Bình Hưng Hòa B tiếp xúc bệnh nhân 1979).

Quận 12 phát sinh 6 trường hợp dương tính với COVID-19 đều liên quan các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin, tại nơi BN2002, 2003,2004, 2005 sinh sống xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần. Tiếp tục điều tra xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này.

PV