TP.HCM thêm 137 người nhiễm COVID-19 trong ngày 20/6

Trong ngày 20/6, cả nước tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao, với tổng cộng 311 trường hợp. TP.HCM chiếm đến 137 bệnh nhân.

Theo bản tin chiều 20/6 của Bộ Y tế, tính từ 12h trưa đến 18h chiều, cả nước có thêm 94 người nhiễm COVID-19 tại 5 tỉnh thành. Trong đó riêng TP.HCM chiếm đến 57 ca. 

Tỉnh Bắc Giang thêm 23 ca nhiễm, Đà Nẵng tiếp tục có 9 bệnh nhân, Bắc Ninh có 3 ca và Nghệ An 2 ca.

toi-20-6-them-94-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-rieng-tphcm-da-57-truong-hop1624187852.jpeg
Trong ngày 20/6 có thêm 300 bệnh nhân lay nhiễm trong nước, riêng TP.HCM chiếm 137 ca. Ảnh: SKĐS

Như vậy trong ngày hôm nay, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục cao, với  311 bệnh nhân, trong đó có 11 ca nhập cảnh.

300 trường hợp lay nhiễm trong nước có 281 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM có số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất với 137 ca. Hiện số bệnh nhân tại thành phố tính từ ngày 27/4 đến nay đã lên 1.618 ca.

Tỉnh Bắc Giang trong ngày có 96 bệnh nhân nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân tại điểm dịch lớn nhất nước này tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.406 trường hợp.

Bắc Ninh có 19 bệnh nhân mới, và là ổ dịch lớn thứ 3 cả nước với 1.525 bệnh nhân.

Đà Nẵng sau 1 tháng không có ca lay nhiễm trong cộng đồng bắt đầu ghi nhận nhiều trường hợp lay nhiễm mới. Trong ngày hôm nay có thêm 27 bệnh nhân, nâng số bệnh nhân tại thành phố này lên 191 trường hợp.

Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Bình Dương cộng thêm 13 bệnh nhân, Hà Tĩnh, Quảng Nam, An Giang mỗi địa phương có 1 ca nhiễm mới.

Cũng trong hôm nay, cả nước có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bên cạnh đó, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cũng thông tin thêm 2 bệnh nhân tử vong. 

Trên thế giới, cập nhật đến 18 giờ chiều ngày 20/6, có hơn 179 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó 3.877.036 ca tử vong.  

Tình trong 24 giờ qua, số bệnh nhân mắc mới trên toàn cầu là 359.401 ca. Số ca tử vong tăng thêm 8.538 ca.

Riêng tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận thêm 29.217 bệnh nhân mới.  Indonesia là quốc gia có số bệnh nhân tăng nhiều nhất với 13.737 ca, Philippines tăng thêm 5.803 ca, Malaysia tăng 5.293 ca, Thái Lan tăng 3.682 ca, Campuchia tăng 659 ca, Đông Timor tăng 29 ca, Singapore tăng 11 ca, Lào tăng 3 ca.

Q.HUY