Không chỉ đơn thuần là một buổi trải nghiệm thủ công, workshop chế tác ví da handmade do FAA Academy tổ chức đang mở ra góc nhìn mới về ngành phụ kiện thời trang sáng tạo tại Việt Nam. Thông qua việc trực tiếp tham gia vào từng công đoạn chế tác, người trẻ không chỉ hiểu hơn về giá trị của sản phẩm handmade mà còn có cơ hội tiếp cận tư duy thiết kế, sáng tạo và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực thời trang phụ kiện.
Workshop được tổ chức tại Công ty Thiết kế thời trang HIENTE với sự tham gia của nhiều bạn trẻ yêu thích thời trang, đồ da thủ công và sáng tạo nghệ thuật. Tại đây, học viên được tham quan quy trình sản xuất thực tế, tìm hiểu cách một sản phẩm phụ kiện da được hình thành từ ý tưởng ban đầu cho đến thành phẩm hoàn chỉnh.
![]() |
| Chế tác ví da handmade, người trẻ trải nghiệm chuẩn quốc tế |
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trực tiếp chế tác ví da handmade dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn. Theo nhà thiết kế HIENTE, người tham gia được hướng dẫn từng bước từ chọn chất liệu, xử lý da, may tay đến hoàn thiện sản phẩm. Sau workshop, mỗi học viên đều có thể mang về một sản phẩm da thật 100% do chính tay mình thực hiện.
Không khí workshop trở nên sôi động khi nhiều học viên lần đầu tiếp xúc với kỹ thuật chế tác da thủ công. Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như đục lỗ, dán keo, căn chỉnh đường chỉ cho đến khâu may tay đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Chính trải nghiệm thực tế này giúp nhiều người thay đổi góc nhìn về giá trị phía sau các sản phẩm handmade vốn thường xuất hiện quen thuộc trong đời sống hằng ngày.
Theo chị Vũ Tuyết Nhi - CEO thương hiệu VIQUETA, workshop không chỉ hướng đến trải nghiệm làm thủ công mà còn mong muốn giúp người trẻ hiểu rõ hơn về ngành phụ kiện thời trang sáng tạo, lĩnh vực đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Người tham gia được tiếp cận toàn bộ quy trình R&D từ ý tưởng, vẽ rập, chọn chất liệu đến chế tác thành phẩm hoàn chỉnh. Đồng thời, học viên cũng được hướng dẫn cách nhận biết da thật - giả, đánh giá chất lượng sản phẩm da cao cấp cũng như tìm hiểu tư duy xây dựng thương hiệu phụ kiện.
![]() |
| Nhà thiết kế quốc tế HIENTE là người trực tiếp hướng dẫn các bạn học viên. |
Một trong những điểm đặc biệt của workshop là tính thực tế cao. Ban tổ chức hỗ trợ miễn phí toàn bộ công cụ và nguyên liệu da thật cao cấp tại chỗ, giúp học viên có thể “học xong làm được ngay”. Ngoài trải nghiệm sáng tạo, chương trình còn hướng dẫn cách tối ưu chi phí nguyên liệu, tận dụng công cụ sẵn có để người học có thể tự phát triển sản phẩm và kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến như TikTok hay Facebook.
Chia sẻ tại workshop, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (HIENTE), Founder thương hiệu VIQUETA, cho biết dù đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và phát triển sản phẩm thời trang, chị vẫn quyết định mở các workshop trải nghiệm với mong muốn kết nối những người trẻ yêu thích sáng tạo và thủ công nghệ thuật.
Theo nữ founder, Việt Nam hiện có lợi thế rất lớn về sản xuất ngành da giày và phụ kiện, tuy nhiên vẫn còn thiếu những thương hiệu thực sự nổi bật về mặt sáng tạo và thiết kế mang bản sắc riêng.
“Việt Nam đã rất mạnh về sản xuất, nhưng chưa thật sự vang danh về những thương hiệu phụ kiện mang dấu ấn trí tuệ sáng tạo và nghệ thuật riêng. Tôi muốn các bạn trẻ được trực tiếp trải nghiệm để hiểu hơn về ngành này, biết đâu từ đó sẽ xuất hiện những người thật sự đam mê và muốn theo đuổi con đường thiết kế phụ kiện chuyên nghiệp”, chị chia sẻ.
![]() |
| Các học viên trải nghiệm tự tay cắt da để làm sản phẩm. |
Theo chị Hiền, để thời trang Việt có thể tạo được vị thế trên bản đồ quốc tế, không thể chỉ dựa vào một vài thương hiệu đơn lẻ mà cần hình thành cả một cộng đồng sáng tạo cùng phát triển.
“Nếu Việt Nam muốn tạo tiếng vang thật sự thì phải có hàng chục thương hiệu cùng đi theo hướng sáng tạo và cải tiến. Một vài thương hiệu sẽ khó tạo thành làn sóng, nhưng nếu có cả cộng đồng cùng phát triển thì giá trị của thời trang Việt mới được nâng lên”, chị nói.
Founder VIQUETA cũng cho rằng thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng sản lượng với các quốc gia lớn, ngành thời trang phụ kiện Việt Nam nên tập trung nhiều hơn vào chất xám, nghiên cứu thiết kế và cải tiến sản phẩm.
“Chúng ta đã có nền tảng sản xuất rất tốt. Điều còn thiếu là đầu tư mạnh hơn vào tư duy sáng tạo, thiết kế và giá trị nghệ thuật. Nếu làm được điều đó, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt trên thị trường quốc tế”, chị nhấn mạnh.
![]() |
| Các học viên thích thú khi tự tay làm được những sản phẩm từ da. |
Từ định hướng đó, chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết bản thân đang hướng tới việc xây dựng học viện đào tạo nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những người trẻ có chung đam mê với ngành phụ kiện thời trang sáng tạo. Theo chị, workshop sẽ là bước khởi đầu để học viên tiếp cận nghề bằng trải nghiệm thực tế trước khi đi sâu hơn vào tư duy thiết kế và phát triển sản phẩm.
“Ở Việt Nam hiện đã có nhiều workshop đồ da thủ công, nhưng workshop đi theo hướng sáng tạo, cải tiến và thiết kế vẫn chưa nhiều. Tôi muốn người tham gia không chỉ làm ra một sản phẩm mà còn hiểu được cách tạo bản sắc riêng cho sản phẩm đó”, chị chia sẻ.
Một trong những học viên tham gia workshop là chị Sa Li Nguyễn cho biết trải nghiệm thực tế đã giúp chị hiểu rõ hơn về giá trị phía sau những sản phẩm handmade tưởng chừng quen thuộc.
Theo chị Sa Li Nguyễn, trước khi tham gia workshop, chị nghĩ việc hoàn thiện một chiếc ví da sẽ khá đơn giản và chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, khi trực tiếp trải nghiệm từng công đoạn, chị mới cảm nhận được sự công phu và tỉ mỉ của nghề chế tác thủ công.
“Ban đầu tôi nghĩ làm một chiếc ví chắc sẽ nhanh thôi, nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới thấy có rất nhiều công đoạn cần sự kiên nhẫn và khéo léo. Dù workshop đã chuẩn bị sẵn phần cắt form trước đó, nhưng chỉ riêng việc trang trí, dán và may hoàn thiện cũng mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ”, chị chia sẻ.
Theo nữ học viên, điều giá trị nhất sau workshop không chỉ là một sản phẩm handmade hoàn chỉnh mà còn là sự thấu hiểu dành cho những người làm nghề thủ công.
“Qua buổi trải nghiệm, tôi hiểu hơn vì sao những sản phẩm handmade luôn có giá trị riêng. Đằng sau mỗi món đồ là rất nhiều thời gian, sự tỉ mỉ và tâm huyết của người nghệ nhân”, chị nói.
![]() |
| Các bạn còn được tìm hiểu các quy trình sản xuất tại xưởng để tạo ra được chiếc túi hay các sản phẩm từ da. |
Chia sẻ thêm về lý do tham gia workshop, chị Lan Anh cho biết bản thân yêu thích các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và từng tham gia nhiều workshop thủ công mỹ nghệ trước đó. Tuy nhiên, chế tác đồ da handmade mang lại cảm giác mới mẻ hơn bởi sự kết hợp giữa nghệ thuật thiết kế và kỹ thuật thủ công.
“Điều thú vị của ngành phụ kiện là ngoài ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế còn cần sự khéo léo và tỉ mỉ của người thực hiện trong từng chi tiết nhỏ. Khi trực tiếp trải nghiệm, mình càng cảm nhận rõ giá trị của sản phẩm và thêm trân trọng những người đang âm thầm làm nghề”, chị bày tỏ.
Không chỉ mang đến trải nghiệm sáng tạo, workshop của FAA Academy còn mở ra góc nhìn mới về tiềm năng của ngành phụ kiện thời trang handmade tại Việt Nam, nơi người trẻ không chỉ được học kỹ năng mà còn có cơ hội khám phá đam mê, định hướng nghề nghiệp và phát triển những giá trị sáng tạo mang dấu ấn cá nhân.
























NTK Hiente Nguyen: Khi thời trang được dệt bằng trách nhiệm và lòng trắc ẩn
Nhà thiết kế Hiente Nguyen - ‘Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng’
Thiết kế website theo yêu cầu tại Delectech: Khi giao diện đẹp phải đi cùng hiệu quả kinh doanh
Tại sao mô hình AIDA là yếu tố quan trọng trong thiết kế website hiệu quả
Hành động bị chỉ trích là biến thái của Trương Lăng Hách
Lời khuyên cho 12 con giáp trong tháng 4 Âm lịch
Cùng chuyên mục
Nữ sinh Ngoại thương giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng
Trải nghiệm chế tác ví da handmade theo chuẩn thủ công quốc tế
Nữ sinh quê miền Trung nổi bật với thành tích học tập và nghiên cứu khoa học ngành Luật
Bác sĩ, doanh nhân Annie Nguyễn và hành trình xây dựng bệnh viện thẩm mỹ bằng tri thức và sự tử tế
Hành trình biến lá dứa thành sợi sinh học của nữ giảng viên Việt
Hành trình nghiên cứu khoa học của nữ sinh từng xem ngành học là “lựa chọn dự phòng”