Phú Quốc mưa kỷ lục, nhà cửa chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1,5m,

Huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mưa lớn gây ngập nặng ở nhiều nơi, có nơi ngập sâu hơn 1,5m. Người dân khốn khó nhìn nhà cửa chìm trong biển nước.

Theo cơ quan chức năng, Phú Quốc bị ngập lịch sử là do tình hình biến đối khí hậu. Trong đó chỉ từ ngày 2-5/8, lượng mưa lớn đổ xuống trong thời gian ngắn; đồng thời trùng với thời điểm nước biển dâng cao, gây thoát nước từ sông, suối ra bị cản trở...

Mưa lớn gây ngập sâu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân Phú Quốc.
Mưa lớn gây ngập sâu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân Phú Quốc.

Ngoài ra, các khu vực này hiện trạng trước đây có nhiều ao hồ tự nhiên để điều hòa khi nước thoát không kịp nhưng hiện nay đã được san lấp, hố ga thoát nước bị đầy, gây tắc nghẽn vì rác thải và đất, cát từ các công trình xây dựng, dốc núi.

Tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông.
Tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông.
Phú Quốc mưa kỷ lục, nhà cửa chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1,5m,

Người dân tại khu vực thị trấn Dương Đông cho hay trước giờ ở đây chưa có tình trạng mưa lớn và ngập nặng như thế này. Ông Nguyễn Đức bần thần sau trận mưa lớn từ tối ngày 8/8 đến ngày 9/8 khiến nhà ông ngập hơn 1m phải di chuyển đồ đạc đi nơi khác. Ông cho biết đây là trận mưa lớn chưa từng thấy. "Ở đây hơn 40 năm chưa bao giờ nhà ông đối diện với trận ngập như thế này", ông Đức nói.

Nhiều khu vực nước ngập sâu hơn 1,5m, gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân.
Nhiều khu vực nước ngập sâu hơn 1,5m, gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Hệ thống thoát nước trong nội ô thị trấn Dương Đông được đầu tư xây dựng từ năm 2003; quy mô đầu tư thời điểm đó phù hợp với mật độ dân cư sinh sống thưa thớt.

Song hiện nay, Phú Quốc phát triển nhanh, khách du lịch và sản xuất, kinh doanh của người dân phát triển nhiều hơn trước nên hệ thống hạ tầng về thoát nước đã quá tải.

DƯƠNG THỤY - VIÊN VIÊN

theo Tin 24h