Tác giả: Mẹ Quả - một chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, tập trung chia sẻ kiến thức nuôi dạy con cái, kinh nghiệm giáo dục cha mẹ - con cái và những hiểu biết về hôn nhân và gia đình.
Nhiều bậc phụ huynh luôn đau đầu với kịch bản quen thuộc mỗi tối: Dù đã nhắc nhở hết lời, con vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ.
Có đứa thì ôm bàn học làm bài tập đến muộn, đứa lại dán mắt vào iPad, điện thoại, hoặc có những bé năng lượng quá dồi dào, càng về đêm lại càng tỉnh táo. Đến khi thực sự chịu đặt lưng xuống giường thì đồng hồ đã điểm 10 giờ, thậm chí 11 giờ đêm.
Không ít người thở dài tự trấn an: "Thôi kệ, sáng mai con vẫn dậy đi học bình thường là được."
Thế nhưng, tác hại của việc thức khuya không đơn thuần chỉ là cảm giác uể oải, ngái ngủ vào sáng hôm sau. Đối với trẻ đang trong độ tuổi lớn, giấc ngủ không chỉ để nghỉ ngơi, mà là "thời điểm vàng" để cơ thể tiết hormone tăng trưởng, phát triển trí não và tái tạo hệ miễn dịch. Thường xuyên ngủ muộn — dù tổng thời gian ngủ trong ngày có vẻ đủ — vẫn âm thầm tích tụ nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ.

Trẻ luôn ngủ sau 10 giờ đêm: 3 tác hại đằng sau thói quen "vô hại"
1. Cản trở sự phát triển trí não và khả năng tập trung
Tuổi thơ là giai đoạn não bộ phát triển với tốc độ kinh ngạc. Toàn bộ kiến thức, ký ức tiếp thu trong ngày cần khoảng thời gian ngủ sâu ban đêm để sắp xếp, củng cố và lưu trữ.
Nếu thiếu ngủ hoặc ngủ quá muộn, não bộ không được "sạc đầy", dẫn đến tiếp thu chậm và suy giảm khả năng tư duy. Rất nhiều giáo viên chia sẻ rằng: Những học sinh hay thức khuya thường xuyên mất tập trung trong giờ học, trí nhớ kém và phản xạ chậm hơn hẳn so với các bạn có giờ giấc sinh hoạt khoa học.
Lời khuyên: Đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học, một giấc ngủ sâu và đúng giờ mang lại lợi ích cho trí não lớn hơn nhiều so với việc cố nhồi nhét, kéo dài thời gian học thêm về đêm.
2. Sức đề kháng suy giảm, trẻ dễ ốm vặt
Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hay vận động, chất lượng giấc ngủ chính là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe của trẻ. Ban đêm là lúc cơ thể đẩy mạnh phục hồi tế bào và điều chỉnh hệ miễn dịch.
Thức khuya khiến quá trình tự phục hồi này bị đứt gãy. Đó là lý do tại sao nhiều trẻ cứ vài ngày lại sụt sịt, thời tiết chỉ cần thay đổi nhẹ là đã ho, sốt. Tập cho con ngủ sớm thực chất chính là cách tự nhiên nhất để "nạp pin" cho hệ miễn dịch của trẻ.
3. Tinh thần uể oải, dễ nổi giận và gắt gỏng
Thực tế cho thấy: Trẻ tối hôm trước ngủ càng muộn thì sáng hôm sau càng trầy trật mới ngủ dậy được.
Đến trường, con rơi vào trạng thái lờ đờ, khó tập trung lắng nghe giảng bài. Chiều tối về nhà, con lại dễ cáu gắt, gieo rắc cảm xúc tiêu cực chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Khác với người lớn có thể "ngủ bù" vào trưa hoặc cuối tuần để lấy lại sức, chất lượng giấc ngủ ban đêm của trẻ em gần như không thể bù đắp bằng các giấc ngủ ban ngày. Tình trạng này kéo dài không chỉ kéo tụt sức học mà còn ảnh hưởng xấu đến khả năng quản lý cảm xúc của con.

Tuyệt chiêu giúp con tự giác lên giường ngủ sớm
Thay vì thúc giục, quát mắng khiến không khí gia đình căng thẳng, cha mẹ hãy áp dụng các mẹo nhỏ giúp cơ thể trẻ tự động phát tín hiệu "buồn ngủ":
1. Thiết lập "nghi thức" đọc sách trước khi ngủ (15 - 20 phút):
Nhiều bé không muốn đi ngủ chỉ vì tiếc cuộc vui. Việc cùng con đọc vài trang truyện tranh nhẹ nhàng hoặc truyện cổ tích sẽ tạo ra một nghi thức cố định. Theo thời gian, bộ não của trẻ sẽ tự hình thành phản xạ điều kiện: Đọc sách = Đã đến giờ đi ngủ.
2. Tạo không gian ngủ lý tưởng:
Hãy hạ bớt độ sáng của đèn phòng, giữ không gian yên tĩnh. Cha mẹ có thể bật nhẹ tiếng ồn trắng, tiếng mưa rơi hoặc nhạc piano không lời. Những âm thanh êm dịu này sẽ giúp hệ thần kinh thả lỏng và đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
3. "Cách ly" thiết bị điện tử trước khi ngủ ít nhất 1 tiếng:
Ánh sáng xanh từ điện thoại, iPad, TV làm ức chế quá trình sản sinh melatonin (hormone gây buồn ngủ), khiến não bộ luôn ở trạng thái hưng phấn. Hãy dành 1 tiếng trước khi ngủ để trò chuyện, vệ sinh cá nhân hoặc đọc sách cùng con. Nếu trẻ đã lỡ "ghiền" màn hình, hãy giảm dần thời gian sử dụng từng chút một thay vì cấm đoán đột ngột.

Lời nhắn gửi đến các bậc phụ huynh
Chúng ta thường dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực để lo cho con từ điểm số, trường chuyên cho đến các lớp năng khiếu, nhưng đôi khi lại bỏ qua nền tảng cơ bản nhất: Giấc ngủ.
Trẻ ngủ đủ giấc, đúng giờ thì thể chất mới phát triển, trí não mới tinh anh và tâm lý mới ổn định.
Rèn luyện cho con thói quen ngủ sớm không phải chuyện ngày một ngày hai, mà cần sự kiên trì và làm gương từ chính cha mẹ. Đừng chờ đến khi sức khỏe hay sức học của con sụt giảm mới hối hận. Ngay từ tối nay, hãy cùng con buông điện thoại xuống, tắt đèn sớm hơn - đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành tặng cho sự trưởng thành của con.
Nguồn: Sohu




















Xếp hạng tài lộc của 12 con giáp trong năm 2027
Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Người thắng lớn là các nhà mốt xa xỉ, làng bóng đá trở thành "mỏ vàng" bất tận của giới thời trang
Quy định mới về thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết
LG ra mắt StanbyME 2 Max tại Việt Nam, nâng tầm trải nghiệm giải trí di động với màn hình 32 inch 4K
Tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên SN 1978 liên quan đến số tiền hơn 2,5 tỷ đồng
Hoa hậu Phan Kim Oanh bật khóc sau ba năm xây dựng Miss Multicultural World: “Mọi sự hy sinh đều xứng đáng”
Cùng chuyên mục
VinFast VF 6 chinh phục khách hàng bằng trải nghiệm “đi đâu cũng tiện”
10 mẫu váy đi ăn cưới thanh lịch, sang mà không lố, quan trọng là không lấn lướt cô dâu
Khai mạc Vietbeauty 2026: "Sân chơi" của công nghệ AI và mỹ phẩm xanh
VNeID vừa có thêm tính năng mới, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho người dân cả nước
Bài đăng chỉ tồn tại hơn 3 tiếng rồi bị xóa về Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng đủ khiến cộng đồng fan "dậy sóng"
Vụ phát hiện chồng ngoại tình qua lọ mứt dâu của Shakira