Trong báo cáo cảnh báo về các mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức công bố ngày 18/3, Europol cho biết tội phạm đã sử dụng cơ hội mà AI mang lại như một "chất xúc tác" để gia tăng các hoạt động của mình.
Báo cáo dài 80 trang của cơ quan này nêu rõ: "Những tiến bộ công nghệ nhanh chóng – đặc biệt là AI – đang thay đổi cách thức tổ chức, thực hiện và che giấu tội phạm. Những thay đổi này khiến tội phạm có tổ chức trở nên nguy hiểm hơn, tạo ra thách thức chưa từng có đối với an ninh toàn Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên."
![]() |
| Theo Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), trí tuệ nhân tạo (AI) đang bị lạm dụng để thúc đẩy các hoạt động tội phạm có tổ chức, từ việc tạo ra hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em đến việc rửa tiền qua tiền điện tử. |
Sự phát triển của AI và các công nghệ khác đang giúp các băng nhóm tội phạm mở rộng phạm vi hoạt động của mình, từ buôn lậu ma túy hay buôn người, đến tội phạm mạng và giả mạo danh tính.
AI tạo sinh cũng “nối giáo” cho các băng nhóm tội phạm mở rộng mục tiêu của mình trên toàn cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau và thậm chí tạo ra hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.
Báo cáo của Europol cho biết AI cho thể “hô biến” để khiến những nhân vật trong các hình ảnh khiêu dâm trở nên trẻ tuổi hơn hoặc thậm chí có thể chỉnh sửa để những hình ảnh bình thường trở thành khiêu dâm.
Europol đánh giá: "Chính những đặc điểm làm cho AI trở nên đột phá như tính khả dụng, sự linh hoạt và mức độ tinh vi lại đang khiến đây trở thành công cụ hấp dẫn đối với tội phạm."
Công nghệ cũng đang làm cho việc thu hồi tài sản bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn. Việc tịch thu tài sản từ tội phạm đã bị đình trệ ở mức khoảng 2%, do xu hướng sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Các băng nhóm tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và chuyển tiền, khiến việc theo dõi và tịch thu tài sản trở nên khó khăn hơn.
Europol cho biết: "Sự lợi dụng tiền điện tử như một phương thức thanh toán của tội phạm giờ đây không chỉ giới hạn trong phạm vi tội phạm mạng, mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các lĩnh vực tội phạm như buôn lậu ma túy hay buôn người."
Giới chuyên gia đánh giá các hoạt động tội phạm sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn theo sự cải tiến không ngừng của công nghệ.
Europol cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của điện toán lượng tử, vũ trụ ảo (metaverse), mạng 6G, hệ thống không người lái và giao diện não - máy tính sẽ góp phần để các tội phạm ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn.
Đặc biệt, điện toán lượng tử sẽ giúp tội phạm phá vỡ các công nghệ mã hóa hiện tại một cách dễ dàng.




















Thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ Đông Nam Á bằng trí tuệ nhân tạo
Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong chuyển đổi số với hệ sinh thái ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)
Trí tuệ nhân tạo, động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam
Trí tuệ nhân tạo thua xa con người về khả năng xử lý văn bản dài
SoftBank chi 960 triệu USD để phát triển trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo "xâm lấn", nhiều người đổ xô cho con học robot, thầy giáo nói: Đây mới là ngành học có thể "đấu lại" máy móc
Cùng chuyên mục
UNESCO sẵn sàng đồng hành cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong tư vấn chính sách và các vấn đề toàn cầu
Từ dự án thí điểm đến nền tảng triển khai giáo dục STEM
Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn
Gợi ý trốn lạnh xứ kim chi, truyền thông Hàn gọi tên Phú Quốc là điểm phải đến
VBCI Summit 2026 - Kết nối tinh hoa doanh nhân Việt
Tái bản các bộ sách giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội XIV