Triển lãm “Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam” tôn vinh những đóng góp của nữ trí thức

Sáng 21/4, tại Hà Nội, triển lãm “Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam” đã chính thức khai mạc.

Triển lãm do Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Trung tâm Giao dịch Thông tin công nghệ và thiết bị, Cục Thông tin Khoa học & công nghệ Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ  tổ chức.

Sự kiện là một trong những hoạt động của nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 với mục đích hỗ trợ các nữ trí thức quảng bá, giới thiệu tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo nhằm tìm kiếm các cơ hội ứng dụng và thương mại hóa các tài sản trí tuệ.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm.
Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Theo thống kê của Cục Thông tin KH&CN quốc gia năm 2019 cho thấy số lượng nữ tham gia nghiên cứu chiếm 46% trong tổng nhân lực nghiên cứu và phát triển. Cộng đồng Nữ trí thức Việt Nam rất đa dạng, bao gồm các nữ khoa học, doanh nhân trong mọi lĩnh vực trên toàn quốc. Các nữ trí thức đã cống hiến nhiều công trình khoa học có giá trị về lý luận và ứng dụng thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Có những đề tài nghiên cứu, sáng kiến khoa học làm lợi cho đất nước nhiều tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại không ít những trở ngại, những khó khăn làm hạn chế vị thế, vai trò của nữ trí thức. Do vậy, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng việc hỗ trợ các nhà khoa học nữ, quảng bá, giới thiệu và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, gắn kết họ với các doanh nghiệp nhằm khai thác và phát triển giá trị các tài sản trí tuệ, thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ thực sự là rất cần thiết hiện nay.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết Triển lãm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, đồng thời góp phần ghi nhận, tôn vinh kết quả lao động trí tuệ và những thành quả sáng tạo to lớn của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam. 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết Triển lãm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, đồng thời góp phần ghi nhận, tôn vinh kết quả lao động trí tuệ và những thành quả sáng tạo to lớn của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam. 

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ chia sẻ, Triển lãm “Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, đồng thời góp phần ghi nhận, tôn vinh kết quả lao động trí tuệ và những thành quả sáng tạo to lớn của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam. 

Tham dự triển lãm có các gian hàng của các đơn vị đại diện cho các nhà khoa học, doanh nghiệp nữ trí thức tiêu biểu của Việt Nam, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là kết quả quá trình nỗ lực nghiên cứu không ngừng và thành quả đổi mới sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam, nhằm phục vụ thiết thực và góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng… Các tài sản trí tuệ này cũng đã và đang được các nhà khoa học, doanh nghiệp tích cực khai thác, phát triển, thương mại hóa mang lại giá trị kinh tế không nhỏ, đồng thời tiếp tục tái đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tạo nên những bước tiến mới mang tính đột phá cho khoa học, công nghệ Việt Nam” – ông Đinh Hữu Phí cho biết.

Ông Andrew Mecheal Ong, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chia sẻ: các thống kê của Việt Nam cho thấy 37% sinh viên nữ tốt nghiệp các trường Khoa học và công nghệ, khoảng 25% doanh nghiệp Việt Nam thuộc sở hữu của các doanh nhân nữ, các starup nữ cũng chiếm tỉ lệ cao. Điều đó cho thấy, phụ nữ Việt Nam đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, WIPO đã tiếp cận với các cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam, các hiệp hội phụ nữ Việt Nam để giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ phát triển. Cuối năm ngoái, WIPO đã tổ chức chương trình
Ông Andrew Mecheal Ong, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chia sẻ: các thống kê của Việt Nam cho thấy 37% sinh viên nữ tốt nghiệp các trường Khoa học và công nghệ, khoảng 25% doanh nghiệp Việt Nam thuộc sở hữu của các doanh nhân nữ, các starup nữ cũng chiếm tỉ lệ cao. Điều đó cho thấy, phụ nữ Việt Nam đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, WIPO đã tiếp cận với các cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam, các hiệp hội phụ nữ Việt Nam để giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ phát triển. Cuối năm ngoái, WIPO đã tổ chức chương trình "ngày thứ Tư tuyệt vời" dành cho phụ nữ, có rất nhiều người tham gia chương trình đó cũng có mặt và tham gia triển lãm hôm nay.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm “Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam”.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm “Tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam”.

Triển lãm thu hút được sự tham gia của 38 đơn vị, với gần 200 tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo chủ yếu trong lĩnh vực là thế mạnh của các nữ trí thức như: Y – Dược, Công nghệ sinh học, Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Vật liệu – Hóa chất, Chế biến thực phẩm, Nông nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường...

Triển lãm thu hút được 38 đơn vị gồm các viện, học viện, trường Đại học, doanh nghiệp tham gia giới thiệu, quảng bá các tài sản trí tuệ, kết quả đổi mới sáng tạo và sản phẩm khoa học công nghệ,
Triển lãm thu hút được 38 đơn vị gồm các viện, học viện, trường Đại học, doanh nghiệp tham gia giới thiệu, quảng bá các tài sản trí tuệ, kết quả đổi mới sáng tạo và sản phẩm khoa học công nghệ,

Với chủ đề của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2023: “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ, Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo", tại triển lãm rất nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam, đồng thời truyền thông rộng rãi về những tài sản trí tuệ của nữ trí thức đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được tổ chức như: Trưng bày giới thiệu các tài sản trí tuệ, kết quả đổi mới sáng tạo và sản phẩm khoa học công nghệ của các nữ trí thức; đào tạo Tập huấn “Sở hữu trí tuệ và kỹ năng sử dụng công cụ Sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh"; Tọa đàm: Các nữ khoa học giới thiệu các sáng chế, giải pháp hữu ích đã thương mại hóa thành công/các doanh nghiệp điển hình về sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ thành công và hiệu quả.

Đại biểu tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tham quan, tìm hiểu về các sản phẩm được giới thiệu, trưng bày tại Triển lãm.
Đại biểu tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tham quan, tìm hiểu về các sản phẩm được giới thiệu, trưng bày tại Triển lãm.

Trong khuôn khổ Triển lãm, đại diện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng sẽ trao đổi với các nữ trí thức về những vấn đề cần quan tâm thông qua các Tọa đàm và hoạt động tư vấn trực tiếp như: Tọa đàm “ Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý trong hợp tác Trường đại học  - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp”.

Ngoài ra, triển lãm cũng bố trí khu tư vấn thông tin khoa học và công nghệ, Sở hữu trí tuệ nhằm hỗ trợ thông tin cho các khách tham quan có thể tìm hiểu từng sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Sau Triển lãm, những thông tin về tài sản trí tuệ và các sản phẩm khoa học công nghệ vẫn sẽ tiếp tục được giới thiệu thông qua các hội thảo, diễn đàn, Matchmaking,…tại Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị (24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tại Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khởi nghiệp (42 Dương Khuê, Cầu Giấy, Hà Nội).

Diệu Thuần

Kết nối cung - cầu công nghệ và sản phẩm của các Doanh nghiệp Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kết nối cung - cầu công nghệ và sản phẩm của các Doanh nghiệp Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 12/5, Trung tâm Ứng dụng KHCN& Khởi nghiệp đã tổ chức Hội nghị “Kết nối cung-cầu công nghệ và sản phẩm của các Doanh nghiệp Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”